Tiền Giang: Biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu

Google News

Sáng 29/10, Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở  Giáo dục và Đào tạo tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu theo Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020.
 

Tien Giang: Bieu duong cac mo hinh hoc tap tieu bieu
PGS.TS. Trương Thị Hiền tặng cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang và Hội Khuyến học huyện Gò Công Tây 
Bà Trương Thị Hiền – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; ông Dương Văn Đóa – Phó Chánh Văn phòng phía Nam Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; ông Trần văn Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sơ, ngành tỉnh, các cấp Hội Khuyến học cùng đại diện 102 mô hình học tập tiêu biểu tham dự…
Báo cáo tại đại hội, bà Đồng Thị Bạch Tuyết – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang cho biết, qua 5 năm triển thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” đã tạo nên chuyển biến sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân về phong trào xây dựng xã hội học tập. Tại Tiền Giang, số lượng các mô hình học tập đều vượt mục tiêu đề ra, thể hiện sự cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình học tập tiêu biểu, những tập thể và cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào.
Qua 5 năm phát động, kết quả đạt được như sau: Xây dựng 462.364 gia đình học tập, đạt 97%KH; 466 dòng họ học tập, đạt 94,18%KH; 592 cộng đồng học tập, đạt 94,9%KH; 835 đơn vị học tập, đạt 96,93%KH. Từ kết quả trên, Hội Khuyến học các huyện, thành, thị đã đề cử 102 mô hình học tập tiêu biểu tham dự Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 – 2020.
Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua cho 2 tập thể và tặng Bằng khen cho 7 tập thể; Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 11 tập thể. Ngoài ra, có 102 mô hình học tập tiêu biểu được vinh danh, bao gồm: 52 gia đình học tập tiêu biểu; 12 dòng họ học tập tiêu biểu; 15 cộng đồng học tập tiêu biểu và 23 đơn vị học tập tiêu biểu.
Đại hội cũng biểu quyết bầu 6 đại biểu đại diện cho 102 mô hình học tập tiêu biểu tỉnh Tiền Giang tham dự Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc.
Tham dự Đại hội, các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đã tài trợ, đóng góp trên 4 tỷ đồng cho “Quỹ khuyến học, khuyến tài” của tỉnh; trong đó, Ủy ban nhân tỉnh tặng 500 triệu đồng…
Theo Huỳnh Văn Xĩ/ Vusta. vn