Xem chiến hạm Udaloy II Nga thể hiện uy lực

Google News

(Kiến Thức) - Udaloy II là định danh của NATO dành cho tàu khu trục đa năng Project 1155.1 Fregat của Hải quân Nga, được thiết kế để đối địch với lớp Arleigh Burke của Mỹ.

Tàu khu trục tên lửa đa năng Project 1155.1 Fregat được Liên Xô phát triển vào đầu những năm 1982 dựa trên khung thân cơ sở của tàu khu trục chống ngầm cỡ lớn Project 1155 (NATO gọi là Udaloy). Tổng cộng, Hải quân Liên Xô dự định đóng 3 chiếc gồm: Đô đốc Chabanenko (khởi đóng năm 1989), Đô đốc Basisty (năm 1991) và Đô đốc Kucherov (năm 1991).
Tuy nhiên, Liên Xô tan rã đã khiến cho kế hoạch này phá sản, chỉ chiếc đầu tiên Đô đốc Chabanenko hoàn thành và đi vào phục vụ năm 1999 trong thành phần Hạm đội Biển Bắc, Hải quân Nga.
 Tàu khu trục tên lửa Project 1155.1 (NATO gọi là Udaloy II).
Udaloy II có lượng giãn nước toàn tải 7.570 tấn, dài 163 tấn, rộng 19,3m, thủy thủ đoàn 300 người. Nhìn chung, thân tàu giống hệt Udaloy I, điểm khác biệt chủ yếu nằm ở hệ thống điện tử hiện đại hơn và vũ khí có một số sự thay đổi.
Theo đó, biến thể nâng cấp này được trang bị 8 tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh P-270 Moskit thay cho tổ hợp tên lửa chống ngầm RPK-3 Metel (NATO định danh là SS-N-14 Silex); dùng hải pháo hạng nặng 2 nòng 130mm (thay cho 2 pháo cỡ 100mm trên Udaloy I), trang bị thêm hệ thống chống ngư lôi Udav và có 4 bệ pháo phòng không AK-630.
Còn lại, hỏa lực phòng không của Udaloy II tương tự Udaloy I với 64 tên lửa phòng không phóng thẳng đứng 3K95 Kinzhal và 2 bệ pháo – tên lửa phòng không Kortik.
Tuy không còn tên lửa chống ngầm, nhưng hỏa lực săn ngầm của Udaloy II vẫn rất đáng gờm với ngư lôi 533mm và hệ thống định vị thủy âm nâng cấp Zvezda M-2 có tầm trinh sát hơn 100km. Ở đuôi tàu có sân đỗ và nhà chứa cho 2 máy bay trực thăng Kamov Ka-27.
Dưới đây là clip tàu khu trục Project 1155.1 Udaloy II bắn pháo, tên lửa:

Hoàng Lê