23 ca mắc COVID-19 ổ dịch Nam Sách: Công an Hải Dương thông báo khẩn

Google News

Chiều 1/8, Công an tỉnh Hải Dương ra thông báo khẩn số 13 phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tìm người đến 6 địa điểm liên quan các ca nhiễm virus SARS-Cov-2 tại ổ dịch Nam Sách.

Thông báo cho biết, kết quả truy vết, tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện Nam Sách có 23 ca bệnh dương tính với virus SARS-Cov-2.
Để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, truy vết các trường hợp có liên quan đến các ca nhiễm bệnh trên, Công an huyện Nam Sách đề nghị tất cả những người dân đã đến các địa điểm khẩn trương khai báo:
23 ca mac COVID-19 o dich Nam Sach: Cong an Hai Duong thong bao khan
Chốt kiểm soát phía Bắc thị trấn Nam Sách. 
Đến địa bàn thôn Tân Thắng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách và tiếp xúc với gia đình nhà ông Phạm Văn Lời, SN: 1961 vào khoảng thời gian từ 15/7/2021 đến 22/7/2021.
Đến nhà ông Trần Hữu Thư, SN 1949, nghề nghiệp: Y tế tư nhân, tại Thôn Thượng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách trong khoảng thời gian từ ngày 09/7/2021 đến ngày 27/7/2021.
Đến quán ăn Tuân Thỏ, khu Gia Binh, chợ Hóp, thị trấn Nam Sách trong thời gian từ ngày 22/7/2021 đến ngày 26/7/2021.
Đến phòng khám đa khoa quốc tế 256, Quốc lộ 37, ngã 3 khu Nhân Lý, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách từ ngày 19/7/2021 đến ngày 30/7/2021.
Đến phòng khám Hà Tập, đường Trần Phú, thị trấn Nam Sách vào thời gian buổi chiều ngày 26/7/2021 đến 31/7/2021.
Đến tổ ra bao thuộc công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại An Tín, Cụm Công nghiệp An Đồng, Nam Sách thời gian từ ngày 26/7/2021 đến 31/7/2021.
Những người đến những địa điểm trên cần phải khai báo y tế ngay với UBND phường, xã hoặc Trạm y tế phường, xã gần nhất để được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch và lấy mẫu xét nghiệm. Trong trường hợp không khai báo hoặc khai báo chậm làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
>>> Mời độc giả xem thêm video Bộ Y tế lập thêm 3 trung tâm hồi sức Covid-19 tại TP.HCM:

Nguồn: ANTV

Hải Ninh