Bão số 3 Yagi gây thiệt hại cho ngành Giáo dục 1.260 tỷ đồng

Google News

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 16/9, bão số 3 và hoàn lưu bão gây thiệt hại cho ngành Giáo dục 18 tỉnh phía Bắc là 1.260 tỷ đồng...

Theo số liệu báo cáo của 18/26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ GD&ĐT tổng hợp, tính đến thời điểm ngày 16/9/2024, tổng thiệt hại về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ước tính là: 1.260 tỷ đồng; hư hỏng 41.564 bộ sách giáo khoa.
Bao so 3 Yagi gay thiet hai cho nganh Giao duc 1.260 ty dong
Trường THPT Đồng Hòa, Kiến An bị thiệt hại nặng bởi bão số 3. Ảnh SKĐS 

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, ngành giáo dục thiệt hại về cơ sở vật chất là 514,7 tỉ đồng. Trong đó, bậc THCS thiệt hại nhiều nhất với hơn 142 tỉ đồng; giáo dục tiểu học thiệt hại 139,5 tỉ đồng; giáo dục mầm non là 117,6 tỉ đồng; còn trung học phổ thông thiệt hại 115,5 tỉ đồng.

Cũng theo thống kê này, ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai chịu thiệt hại nặng nề nhất về cơ sở vật chất với 186.700 triệu đồng; ngành Giáo dục tỉnh Hải Dương thiệt hại 137.750 triệu đồng; ngành Giáo dục tỉnh Bắc Giang thiệt hại 61.196 triệu đồng, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh thiệt hại 42.440 triệu đồng; ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái thiệt hại 20.000 triệu đồng....
Trong khi đó, về trang thiết bị dạy học, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh chịu thiệt hại nặng nề nhất với số tiền 345.040 triệu đồng. Ngành giáo dục tỉnh Lào Cai chịu thiệt hại 315.180 triệu đồng; ngành Giáo dục tỉn Yên Bái thiệt hại 33.866 triệu đồng; ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình thiệt hại 17.320 triệu đồng....
Về trang thiết bị dạy học, các tỉnh thiệt hại 745,8 tỉ đồng. Trong đó nhiều nhất là bậc mầm non, thiệt hại 306,6 tỉ đồng; tiểu học 169,5 tỉ đồng; THCS 156 tỉ đồng; THPT 113,6 tỉ đồng. Trong đó, Quảng Ninh và Lào Cai là hai tỉnh chịu thiệt hại nhiều nhất.
Bão số 3 cũng gây thiệt hại 41.564 bộ sách giáo khoa. Trong đó, giáo dục tiểu học là 23.943 bộ sách; THCS là 10.598 bộ sách; THPT là 7.023 bộ sách.
Trước đó, theo thống kê của bộ, cơn bão số 3 đi để lại hậu quả nặng nề với ngành giáo dục, đặc biệt là về người. Bão đã khiến 52 học sinh và trẻ em bị tử vong; 3 học sinh bị mất tích, 8 học sinh bị thương; 3 giáo viên tử vong, và 1 giáo viên mất tích.
Hiện học sinh các tỉnh thành phía Bắc đã bắt đầu quay trở lại trường nhưng hiện vẫn còn 99 trường/điểm trường ở 6 tỉnh vẫn chưa thể dạy học do nước chưa rút hết, gồm có: Lào Cai (83 trường/điểm trường), Cao Bằng (1 trường), Bắc Kạn (3 trường), Tuyên Quang (1 trường), Yên Bái (3 trường), Bắc Giang (8 trường).
Ngành giáo dục 18 tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 và hoàn lưu bão gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ, Lạng Sơn, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên. Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
>>>Mời độc giả xem thêm video Thiệt hại lớn sau mưa bão, Lào Cai công bố tình huống khẩn cấp:
 
Bình Nguyên