Bắt quả tang kho hàng hiệu nhập từ chợ Đồng Xuân, doanh thu 1,7 tỷ/tháng

Google News

(Kiến Thức) - Kho hàng nhái hàng ngàn sản phẩm thương hiệu nổi tiếng bán mỗi tháng vài tỷ đồng bị khui ra ánh sáng, hé lộ nguồn lấy hàng từ... chợ Đồng Xuân, chợ An Đông.  

Hôm nay (11/8), lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành niêm phong kho hàng hiệu nhái hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Chanel, Hermes … được chào bán bằng hình thức livestream trên mạng xã hội tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.

Bat qua tang kho hang hieu nhap tu cho Dong Xuan, doanh thu 1,7 ty/thang
Kho hàng Nguyễn bán hàng nghìn sản phẩm nhái.  

Theo một cán bộ QLTT, lượng hàng trong kho quá nhiều, nên việc kiểm đếm vẫn tiếp tục. Lượng hàng tồn trong kho ước lên đến hàng tỷ đồng.

Trước đó, chiều 10/8, kho hàng này bị Đồn Biên phòng Phước Tỉnh; Đội Quản lý thị trường, Công an thị trấn Long Hải phát hiện ôtô do ông Nguyễn Hoàng M. (ngụ huyện Long Điền) điều khiển chở hàng hóa từ cửa hàng Nguyễn đi ra, có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan số hàng có trên xe. 
Bat qua tang kho hang hieu nhap tu cho Dong Xuan, doanh thu 1,7 ty/thang-Hinh-2
 Hàng nghìn sản phẩm nhái trong kho hơn 300m2. 

Cùng lúc này, kiểm tra tại cửa hàng Nguyễn, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục mặt hàng là kính mắt, giỏ xách, va li, giày, dép, quần áo nghi giả của hàng loạt nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới như Gucci, Chanel, Hermes… được để trong kho hàng diện tích khoảng 300m2.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Vũ Minh Trí là người đại diện không có mặt, tuy nhiên có bà Thủy (vợ ông Trí) và không cung cấp được các hóa đơn chứng minh nguồn gốc của lô hàng này. Bà Thủy khai rằng mua ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội), Chợ Lớn, chợ An Đông (TP HCM) để về bán lại cho khách hàng.

Mỗi khi bán hàng, khoảng 10 nhân viên đứng bên cạnh ghi lại đơn gửi. Mỗi tháng hàng hóa bán được 1-2 tỷ đồng tiền hàng, trong đó riêng tháng 7/2020 bán được 1,7 tỷ đồng.

Nguồn ANTV


 

 

Hà Trang