Bị chó nghiệp vụ truy lùng, nghi can giết vợ ra đầu thú

Google News

(Kiến Thức) - Sau 10 ngày cảnh sát huy động lực lượng tổ chức vây bắt, đồng thời sử dụng chó nghiệp vụ truy lùng, tìm kiếm. Đến ngày 1/8, nghi phạm sát hại vợ bằng điếu cày ở Hòa Bình đã ra đầu thú.

Ngày 1/8, ông Trần Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết, nghi phạm sát hại vợ bằng điếu cày đã ra đầu thú sau 10 ngày lẩn trốn.
Bi cho nghiep vu truy lung, nghi can giet vo ra dau thu
Bùi Văn Tiển tại cơ quan công an.
Theo đó, khoảng 9h ngày 1/8, lực lượng Công an huyện Yên Thủy đã xác định được vị trí của đối tượng Bùi Văn Tiển tại một núi đá thuộc xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Sau đó, lực lượng chức năng đã mời gia đình nghi phạm đến vận động Tiển ra đầu thú. Đến khoảng 12h cùng ngày, đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an huyện.
Như thông tin trước đó, khoảng 20h ngày 22/7, trên địa bàn huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình xảy ra môt vụ án mạng chồng sát hại vợ bằng điếu cày rồi bỏ trốn.
Bi cho nghiep vu truy lung, nghi can giet vo ra dau thu-Hinh-2
Cơ quan công an huy động chó nghiệp vụ truy lùng đối tượng giết vợ rồi bỏ trốn.
Nghi phạm được xác định là Bùi Văn Tiển (SN 1979) còn nạn nhân được là chị Phạm Thị H. (SN 1983) cùng trú tại xóm Nhòn, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Hòa Bình.
Bi cho nghiep vu truy lung, nghi can giet vo ra dau thu-Hinh-3
 Địa điểm nơi Tiển lẩn trốn là khu vực núi có địa hình hiểm trở.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do hai vợ chồng (Tiển - H.) xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ, người chồng đã dùng điếu đập mạnh vào đầu và dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ gây tử vong. Ngay sau khi gây án, đối tượng Tiển đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Sau khi Tiển đầu thú, cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc chồng giết vợ.
>>> Xem thêm video: Bảo vệ Điện máy Xanh bị chém dã man
 

Mùi Sơn