Bộ Công an thu giữ số tiền, vàng ''khủng'' ở Tập đoàn Phúc Sơn

Google News

Đáng chú ý, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan điều tra Bộ Công an đã thu giữ trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng và hơn 1.000 “sổ đỏ” các loại.

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều ngày 1/6, báo chí hỏi đại diện Bộ Công an về tiến độ điều tra các vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Phúc Sơn.
Trả lời báo chí, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh, 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và Tập đoàn Thuận An được dư luận xã hội rất quan tâm.
Bo Cong an thu giu so tien, vang ''khung'' o Tap doan Phuc Son
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin tiến độ điều tra 2 đại án Thuận An, Phúc Sơn. 
Do tính chất phức tạp của vụ án về phạm vi, địa phương, khối lượng công việc rất lớn, nên tại cuộc họp ngày 30/5, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã thống nhất đưa 2 vụ án trên vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Về tiến độ điều tra vụ án Phúc Sơn, theo ông Tuyên, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 23 bị can về các tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Đáng chú ý, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan điều tra Bộ Công an đã thu giữ trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng và hơn 1.000 “sổ đỏ” các loại.
“Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi sai phạm của các bị can và các đối tượng có liên quan; mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt”, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh.
Với vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, ông Tuyên cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 8 bị can về các tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an thu giữ gần 40 tỷ đồng trong vụ án Thuận An.
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cũng cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu sai phạm trong việc đấu thầu, riển khai các dự án của Tập đoàn Thuận An; đồng thời, tập trung lực lượng để điều tra, mở rộng vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đề xuất xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm.
Nhiều lãnh đạo, cán bộ bị khai trừ ra khỏi Đảng
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, đến thời điểm hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can.
Trong đó, có bị can Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; bị can Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.
Ba bị can là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.
Ba bị can khác là lãnh đạo, cán bộ quản lý Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang.
Trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn, nhiều cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ở các địa phương đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Trong các bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam có cựu Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ và cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Đăng Văn Minh.
Tại Vĩnh Phúc, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan; cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh; cựu Chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành cũng bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ Tập đoàn Phúc Sơn.
Những bị can trên đều bị điều tra về tội “nhận hối lộ” và đã bị các cơ quan có thẩm quyền khai trừ ra khỏi Đảng.

 


Nguyễn Đức