Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng thăm, chúc Tết bà con Ninh Thuận

Google News

Ngày 14/1, TSKH Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) thăm, chúc Tết một số đơn vị, cá nhân, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban KH, CN&MT, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cùng ông Nguyễn Bắc Việt, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty Cổ phần Điện mặt trời và điện gió Trung Nam; Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung tham, chuc Tet ba con Ninh Thuan
Chủ tịch VUSTA thăm Công ty Cổ phần Điện mặt trời và điện gió Trung Nam
Trong niềm phấn khởi, lãnh đạo Công ty Cổ phần Điện mặt trời và điện gió Trung Nam cho biết, hiện đơn vị đã đầu tư vào các dự án năng lượng, cảng biển và du lịch với tổng nguồn vốn hơn 50 ngàn tỷ đồng. Trong đó, có 3 dự án năng lượng đã và đang đưa vào vận hành gồm: Dự án điện gió Thuận Bắc, công suất 151,95Mw. Trong đó, giai đoạn 1 và giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư gần 4 ngàn tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào vận hành, giai đoạn 3 với công suất 48 Mw, với tổng mức đầu tư 1.756 tỷ đồng đã hoàn thành được 6/12 trụ. Dự án điện mặt trời Thuận Bắc, công suất 204 Mw, tổng mức đầu tư 8 ngàn tỷ đồng đã đưa vào vận hành và dự án điện mặt trời Thuận Nam, công suất 450 Mw, tổng mức đầu tư 12 ngàn tỷ đồng.
Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung tham, chuc Tet ba con Ninh Thuan-Hinh-2
 Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đánh giá cao thành quả của Công ty Trung Nam trong việc áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật, sản xuất kinh doanh hiệu quả năng lượng tái tạo
Hiện nay, bình quân 1 ngày Điện mặt trời Thuận Nam kết hợp với trạm 500 kv Thuận Nam phát điện gần 7 tỷ đồng và truyền tải điện cho EVN khoảng 1.400 Mw qua đường dây 500 kv Thuận Nam – Vĩnh Tân. Từ đó, giải tỏa công suất cho các nhà máy năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận.
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo của tỉnh Ninh Thuận. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cũng cho rằng, tỉnh Ninh Thuận cần sớm có chính sách thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ vào lĩnh vực nghiên cứu phát triển các sản phẩm ứng dụng năng lượng tái tạo, công nghiệp phụ trợ cho ngành năng lượng tái tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lượng tái tạo theo chuẩn quốc tế; nghiên cứu xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lượng tái tạo; cơ chế kết nối các địa phương về năng lượng tái tạo; cơ chế tài chính; đào tạo nhân lực; chuyển giao công nghệ để sớm xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước...
Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung tham, chuc Tet ba con Ninh Thuan-Hinh-3
 Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cùng đoàn công tác tặng quà cho bà con trên địa bàn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung tham, chuc Tet ba con Ninh Thuan-Hinh-4
 Chủ tịch VUSTA trực tiếp trao tận tay 50 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cũng đã đến thăm và chúc Tết Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận; bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; cơ sở Bảo trợ Dưỡng lão Từ Ân, thôn Khánh Hải, xã Tri Hải (Ninh Hải); các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã về hưu; tặng 100 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thuận Nam và Ninh Phước; tặng 10 bộ máy tính cho các cấp ủy, chi bộ và ban quản lý thôn trên địa bàn 6 huyện, thành phố...
Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp tới, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng gửi chúc các đơn vị, cá nhân và bà con nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung tham, chuc Tet ba con Ninh Thuan-Hinh-5
 Ngoài những món quà Tết cho bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, Chủ tịch VUSTA cũng đã tặng 10 bộ máy tính cho các cấp ủy, chi bộ và ban quản lý thôn trên địa bàn 6 huyện, thành phố...
Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung tham, chuc Tet ba con Ninh Thuan-Hinh-6
 Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cùng ông Nguyễn Bắc Việt, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà cho bà con hộ nghèo huyện Ninh Phước. Lời chúc sức khỏe, hạnh phúc trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu được đoàn công tác gửi đến bà con

Nguồn: VOV


Hiểu Lam