Cụ ông 72 tuổi kêu cứu bị chiếm nhà: Quận Hà Đông “thúc” Công an xử lý

Google News

UBND quận Hà Đông giao Công an quận xem xét, chỉ đạo lực lượng chức năng có phương án đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.

Mới đây, UBND quận Hà Đông có Công văn số 3236/UBND-BTCD do Phó Chủ tịch UBND quận Bùi Xuân Hà ký, yêu cầu phòng Tài nguyên Môi trường, Công an quận Hà Đông và UBND phường Hà Cầu về việc giải quyết đơn của ông Lê Công Đát – người mà Báo Tri thức và Cuộc sống có bài phản ánh "Hà Đông: Ông lão 72 tuổi kêu cứu vì bị nhóm người chiếm giữ nhà".
Cu ong 72 tuoi keu cuu bi chiem nha: Quan Ha Dong “thuc” Cong an xu ly
 Ông Lê Công Đát kêu cứu vì bị tấn công, chiếm nhà đất.
Theo đó, Công văn nêu rõ: “UBND quận Hà Đông nhận được văn bản số 2269/BC-CQCSĐT – ĐTTH ngày 16/8/2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông báo cáo việc giải quyết đơn tố giác của ông Lê Công Đát, địa chỉ số 31, ngõ 3 Trần Nhật Duật, phường Quang Trung, quận Hà Đông và tiếp tục nhận đơn của công dân đề nghị xử lý nhóm đối tượng hủy hoại, chiếm giữ trái phép tài sản, nhà đất của gia đình tại địa chỉ khu ven bờ hồ Đầm Khê, phường Hà Cầu; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nơi ở cho gia đình ông Lê Công Đát (gửi kèm văn bản, đơn, tài liệu phô tô và 1 USB do Bưu điện chuyển).
Theo đó, UBND quận Hà Đông giao UBND phường Hà Cầu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nguồn gốc thửa đất gia đình ông Lê Công Đát sử dụng tại ven bờ hồ Đầm Khê, báo cáo UBND quận (qua Công an quận, phòng TNMT) trước ngày 5/11/2021.
Giao phòng TNMT trên cơ sở báo cáo của UBND phường Hà Cầu và đề xuất của Công an quận, nghiên cứu, tham mưu thành lập đoàn liên ngành kiểm tra toàn diện việc lấn chiếm đất công tại khu hồ Đầm Khê, phường Hà Cầu, quận Hà Đông.
Giao Công an quận xem xét, chỉ đạo lực lượng chức năng có phương án đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.
Cu ong 72 tuoi keu cuu bi chiem nha: Quan Ha Dong “thuc” Cong an xu ly-Hinh-2
 Nhóm đối tượng lạ mặt bị ông Đát tố cáo có hành vi đe dọa, vứt tài sản của gia đình ra ngoài đường, đuổi vợ chồng ông ra khỏi nhà. (ảnh cắt từ clip).
Trước đó, Công văn số 1844/UBND-VP của UBND quận Hà Đông trả lời Báo Tri thức và Cuộc sống về nội dung bài phản ánh: "Hà Đông: Ông lão 72 tuổi kêu cứu vì bị nhóm người chiếm giữ nhà". UBND quận Hà Đông đã giao Công an quận chủ trì, phối hợp với UBND phường Hà Cầu (Hà Đông) kiểm tra, cung cấp các thông tin liên quan đến sự việc của ông Lê Công Đát (72 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) kêu cứu về việc bị 1 nhóm người đến chiếm giữ ngôi nhà cấp 4 ở mặt hồ Đầm Khê, phường Hà Cầu, quận Hà Đông từ đầu năm 2021 đến nay.
Công văn nêu rõ, kết quả kiểm tra báo cáo về UBND quận trước ngày 6/7/2021, để cung cấp thông tin cho Báo Tri thức và Cuộc sống. Tuy nhiên, đến nay Báo Tri thức và Cuộc sống chưa nhận được thông tin phản hồi của UBND quận hay Công an quận Hà Đông.

Video: Cụ ông 72 tuổi kêu cứu vì bị chiếm giữ nhà ở Hà Đông

Như Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, từ trước năm 1990, ông Lê Công Đát sống cùng với chị gái là bà Lê Thị Tần trên thửa đất tại hồ Đầm Khê (phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội). Thửa đất này do nhà nước cấp cho bà Tần. Vì bà Tần là thương binh và sống 1 mình nên ông Đát về ở cùng chị để tiện chăm sóc.
Phía sau mảnh đất của gia đình là khu đất hoang, người dân đổ rác thải quay ra mặt hồ Đầm Khê. Trong quá trình sinh sống, ông Đát đã khai hoang khu đất để trồng rau, chăn nuôi… ông sử dụng mảnh đất này (khoảng 200m2) ổn định, không tranh chấp trong thời gian dài.
Đến năm 2009, ông quen anh N.V.Th (SN 1977, khi đó Th. công tác tại công an quận Hà Đông (hiện đã chuyển công tác). Người này đặt vấn đề có thể lo được việc xin sổ đỏ cho ông Đát. Đổi lại, nếu Th. làm được sổ đỏ thì ông Đát sẽ chia cho Th. một mảnh. Thậm chí, anh Th. ký nhận vay hơn 400 triệu đồng của gia đình ông và bỏ đi.
Đáng chú ý, từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2021, một nhóm côn đồ đã tự ý phá cửa, xông vào nhà trái phép, chiếm đoạt tài sản của ông Đát, dùng vũ lực ép gia đình ông Đát ra khỏi nhà và chiếm giữ ngôi nhà từ đó đến nay.
Luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty luật Đại Nam (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: “Nhà ở của công dân là bất khả xâm phạm. Việc nhóm người lạ mặt liên tiếp có hành vi tấn công, xâm phạm vào nơi ở là có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, việc thu giữ, đập phá tài sản là hành vi phạm tội hủy hoại tài sản."
Luật sư Tuấn nói thêm: "Từ những diễn biến thực tế (các đối tượng 3 lần tấn công nhà ông Đát) và ông phải cầu cứu cơ quan công an đến can thiệp. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Hà Đông) cần sớm vào cuộc, xác minh làm rõ. Vụ việc có các dấu hiệu phạm tội phải khởi tố hình sự để bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ quyền lợi của người dân và răn đe, trừng trị các đối tượng côn đồ, cố tình vi phạm pháp luật”.
Hiểu Lam