Đi ôtô từ Đồng Nai lên TP.HCM để chém người

Google News

Sau khi nhiều nữ tiếp viên bỏ trốn, nhóm quản lý các quán karaoke cùng đồng bọn đi ôtô từ Đồng Nai lên TP.HCM chém đứt gân tay một thanh niên.

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, đang lấy lời khai Phạm Vũ Y (21 tuổi), Lê Minh Đức (18 tuổi, cùng quê Cà Mau), Đặng Hoài Phong (18 tuổi, quê Tây Ninh) cùng 8 người để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cảnh sát, đây là nhóm nghi phạm dùng hung khí chém anh Lê Nguyễn Anh Tiếng (17 tuổi, quê Phú Yên) tại tiệm Internet ở huyện Hóc Môn hôm 22/10.

Di oto tu Dong Nai len TP.HCM de chem nguoi

Các nghi phạm liên quan bị mời làm việc. Ảnh: C.T.

Tại cơ quan điều tra, Y, Đức, Phong khai là quản lý nữ tiếp viên tại các quán karaoke trên địa bàn huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Các nữ tiếp viên nợ tiền của Y, nhưng tự ý nghỉ việc, bỏ trốn nên bị nhóm này truy tìm.

Ngày 21/10, các nghi phạm nghe thông tin Tiếng biết nơi nữ tiếp viên trốn, nên nhờ người này cung cấp địa chỉ nhưng bị từ chối. Cho rằng Tiếng liên quan đến vụ việc, Y cùng đồng bọn chuẩn bị hung khí đi tìm nam thanh niên để nói chuyện.

Ngày 22/10, nhóm nghi phạm đi ôtô từ Đồng Nai qua Bình Dương gọi thêm người, rồi kéo đến tiệm Internet ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, để tìm Tiếng.

Khi thấy đối phương, cả nhóm cầm dao phóng lợn, mã tấu chém tới tấp vào người nạn nhân rồi rời đi. Tiếng bị đứt gân tay cùng nhiều thương tích trên cơ thể và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua giám định, nhà chức trách xác định Tiếng bị tổn thương cơ thể 13%.

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn vào cuộc điều tra, phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ các nghi phạm, thu giữ hung khí gây án.

“Khi xảy ra mâu thuẫn, người dân cần bình tĩnh xử lý, tránh trường hợp sử dụng hung khí để giải quyết dẫn đến vi phạm pháp luật. Ngoài ra, khi phát hiện các vụ việc vi phạm pháp luật, người dân nên trình báo công an nơi gần nhất để lực lượng chức năng kịp thời xử lý”, đại diện Công an huyện Hóc Môn khuyến cáo.

 

Theo Lê Trai/Zing