Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ nắng ấm, Nam Bộ khô hạn kéo dài

Google News

Dự báo thời tiết 29/2 các tỉnh miền Bắc trời ấm, đêm và sáng trời se lạnh. Còn các tỉnh Nam Bộ tiếp tục nắng oi, khô hạn kéo dài.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay (29/2) trên cả nước sẽ tiếp tục duy trì thời tiết nắng ấm. Cụ thể, các tỉnh miền Bắc trời ấm, đêm và sáng trời se lạnh, trưa chiều trời hửng nắng ấm, nhiệt độ cao nhất lên đến 31 độ C. Trong khi đó các tỉnh Nam Bộ tiếp tục nắng oi như những ngày qua, có nơi nhiệt độ trên 26 độ C, khô hạn kéo dài khiến tình trạng xâm nhập mặn tăng mạnh.
Du bao thoi tiet hom nay: Bac Bo nang am, Nam Bo kho han keo dai
Dự báo thời tiết hôm nay (29/2): Bắc Bộ nắng ấm, Nam Bộ khô hạn. Ảnh minh họa.
Dự báo thời tiết hôm nay (29/2) tại các vùng trên cả nước:
Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-22 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 26-28 độ
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28 – 31 độ, có nơi trên 31 độ.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ
Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ
Đà Nẵng – Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.
Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.
Theo My An (Tổng Hợp)/Saostar