GĐ Công an Hải Dương nói về tình hình tội phạm diễn biến phức tạp

Google News

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã trả lời chất vấn về vấn đề tín dụng đen, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích…

Sáng 12/7, tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, thượng tá Bùi Quang Bình – Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu.
Tội phạm giết người, cố ý gây thương tích diễn biến phức tạp
Chất vấn Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, ông Đồng Dũng Mạnh – Bí thư huyện ủy Thanh Miện cho biết, tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp, cụ thể xảy 246 vụ phạm tội về trật tự xã hội làm chết 6 người, bị thương 56 người đồng thời đặt câu hỏi về các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa.
Trả lời câu hỏi chất vấn trên, thượng tá Bùi Quang Bình – Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, theo số liệu 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tội phạm giết người và cố ý gây thương tích diễn biến phức tạp, tăng cả về số vụ, hậu quả thì nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân chủ yếu do mâu thuẫn cá nhân bột phát trong sinh hoạt nội bộ nhân dân kéo dài, không được phát hiện xử lý kịp thời.
GD Cong an Hai Duong noi ve tinh hinh toi pham dien bien phuc tap
 Thượng tá Bùi Quang Bình – Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trả lời chất vấn.
“Ngay tối hôm qua, ở địa bàn huyện Ninh Giang, chỉ vì mâu thuẫn tình yêu nam nữ, 4 cháu toàn học sinh lớp 10, lớp 11, có cháu vừa thi xong tốt nghiệp rủ nhau vào đánh nam sinh lớp 10 dẫn đến chết, rất đau thương, chỉ vì nguyên nhân không đâu ra đâu cả”, thượng tá Bình nói.
Về tội phạm giết người thì xảy ra 7 vụ, chết 5 người, bị thương 2 người. Các vụ án này, đối tượng gây án đều là nam giới, sử dụng hung khí nguy hiểm, trong đó có 2 đối tượng có biểu hiện tâm thần, địa bàn phạm tội chủ yếu xảy ra tại khu vực nông thôn. Nguyên nhân chủ yếu do mâu thuẫn bột phát ngoài xã hội, chỉ có 1 vụ mâu thuẫn trong gia đình.
Trong khi đó, tội phạm cố ý gây thương tích xảy ra 55 vụ, 85 đối tượng, tăng 23 vụ so với cùng kỳ năm 2021, làm chết 1 người, bị thương 67 người. Nguyên nhân chủ yếu cũng là do mâu thuẫn cá nhân liên quan tranh chấp tài sản, đòi nợ. Trong đó, đối tượng gây án là nam giới chiếm 94%. 29 vụ sử dụng hung khí nguy hiểm, chủ yếu là khu vực nông thôn 80%.
Để giải quyết tình hình trên, thượng tá Bùi Văn Bình cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch 1384 tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người, trong đó có 5 văn bản chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tổ chức các biện pháp phòng ngừa tội phạm nói chung và giết người, cố ý gây thương tích.
Công an tỉnh cũng đã tuyên truyền phương thức của loại tội phạm này, trực tiếp và cá biệt đối với các cá nhân và các gia đình có biểu hiện và có tính chất bạo lực, rà soát 188 đối tượng có tiền án tiền sự, 102 đối tượng sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần, 62 đối tượng có bệnh án tâm thần ngoài xã hội có biểu hiện xâm phạm trật tự an toàn xã hội…
“Chúng tôi phân tích đánh giá nguyên nhân và điều kiện phạm tội theo 318 điều trong bộ luật tố tụng hình sự để phân tích ở từng địa bàn cấp xã. Chúng ta có giải pháp phòng ngừa riêng biệt đối với từng địa bàn cụ thể, không làm chung chung, không hô khẩu hiệu mà phải làm thực chất. Hiện nay, lực lượng nòng cốt là công an xã, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng…chắc chắn sẽ phòng được, ngừa được”, thượng tá Bình nói.
Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ tài chính tự đóng cửa
Ông Mai Xuân Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Hải Dương chất vấn Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương về hoạt động tín dụng đen và đề nghị đưa ra giải pháp cụ thể để ngăn chặn tội phạm tín dụng đen.
Trả lời chất vấn, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Bùi Quang Bình cho biết, loại hình tội phạm tín dụng đen hiện nay không còn thuần túy, có độ ẩn ngày càng cao, mang tính phi truyền thống lớn; chuyển đổi từ công khai hoặc lén lút qua các cơ sở cầm đồ, dịch vụ tài chính sang sử dụng các ứng dụng cho vay với thủ tục cho vay nhanh chóng, người vay không cần thế chấp tài sản.
Theo thượng tá Bình, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, mở đợt cao điểm với quyết tâm dập tắt hoạt động tín dụng đen biến tướng; xử lý 17 vụ, 19 đối tượng, trong đó có 6 nhóm cho vay qua ứng dụng với hàng nghìn lượt vay, số tiền cho vay lên tới hàng trăm tỷ đồng, thu lợi nhuận bất chính hàng chục tỷ đồng.
Lực lượng Công an tỉnh Hải Dương cũng đã tổng kiểm tra, dừng hoạt động 44/150 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh dịch vụ tài chính; nhiều cơ sở tự đóng cửa, bỏ ngành nghề kinh doanh.
Thượng tá Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Bùi Quang Bình cho biết, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đứng top đầu cả nước trong việc phát hiện, xử lý thành công tội phạm tín dụng đen hoạt động theo phương thức này. Tình hình hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, được kiểm soát tốt.
Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền sâu, rộng, rõ để người dân tránh xa tín dụng đen, chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng Công an tỉnh về hoạt động của các đối tượng. Siết chặt công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở cầm đồ, dịch vụ tài chính; kiên quyết đóng cửa các cơ sở hoạt động không phép, không đúng quy định; ngăn ngừa, răn đe đối tượng lợi dụng hình thức kinh doanh này để phạm tội.
Đồng thời nhấn mạnh, để giải quyết tận gốc vấn đề này cần giảm nhu cầu để triệt nguồn cung thông qua hỗ trợ người dân dễ vay vốn ở các ngân hàng chính sách khi có nhu cầu chính đáng, cấp bách; tích cực triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để khai thác tối đa cơ sở dữ liệu dân cư, thống nhất giữa các cơ quan nhà nước giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các cơ sở tín dụng nhà nước.
Báo cáo khái quát kết quả nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2022, thượng tá Bùi Quang Bình – Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, tình hình tội phạm có những diễn biến mới, tiềm ẩn phức tạp, ngày càng mang tính phi truyền thống như tội phạm liên quan tín dụng đen biến tướng tinh vi hơn thông qua việc sử dụng các phần mềm ứng dụng trực tuyến để phạm tội; tội phạm ma túy sử dụng mạng xã hội để giao dịch mua bán; tội phạm sử dụng công nghệ cao có chiều hướng gia tăng về quy mô, tính chất nguy hiểm, thủ đoạn tinh vi hơn, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa phát hiện và điều tra.
Theo Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, tội phạm về trật tự xã hội ghi nhận xảy ra 246 vụ, giảm 15,7% so với cùng kỳ, giảm 31% so với năm 2019 khi chưa xảy ra dịch covid-19. Trên địa bàn toàn tỉnh giảm được 49 vụ án. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan hoạt động tín dụng đen và tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đạt được nhiều kết quả tích cực, triệt phá nhiều vụ án, chuyên án lớn. Công tác đấu tranh tội phạm về ma túy được triển khai quyết liệt đồng bộ với cách làm mới, biện pháp mới theo phương châm “chặn cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy” đã đánh đúng, trúng nhiều đường dây, đối tượng cộm cán, hoạt động liên tỉnh, triệt xóa thành công các tụ điểm phức tạp…
>>> Mời độc giả xem thêm video Hiệu quả, chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm:

(Nguồn: THĐT).


 
Hải Ninh