Gia cảnh khó khăn của người đàn ông xuất cảnh trái phép, tử nạn ở TQ

Google News

Nhà nghèo, không có nhiều ruộng đất, sau mỗi đợt làm nương rẫy, Chiến phải đi làm thuê, làm mướn nhiều nơi để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phong Dụ Thượng (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, mới đây gia đình anh Lò Văn Chiến (SN 1997, trú tại thôn Làng Than, xã Phong Dụ Thượng) vừa hoàn tất thủ tục đưa thi thể anh này từ Trung Quốc về để mai táng.
Gia canh kho khan cua nguoi dan ong xuat canh trai phep, tu nan o TQ
Đám tang của anh Chiến tại địa phương. Ảnh: VOV.VN 
Anh Chiến là một trong những công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê từ giữa tháng 7/2019.
Ngày 25/7, anh Chiến điều khiển xe mô tô đi trái đường và đâm vào xe container tại Trung Quốc.
Vụ việc khiến anh Chiến tử vong tại chỗ.
Theo vị lãnh này thì gia đình Chiến có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chiến là con thứ 2 trong gia đình. Bố Chiến thường phải đi Hà Nội làm thuê để có tiền trang trải cho cuộc sống.
"Nhà Chiến nghèo, nhà không có nhiều ruộng đất nên sau mỗi lần làm nương rẫy, gia đình Chiến lại toả đi các nơi làm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống…", vị lãnh đạo xã Phong Dụ Thượng nói.
Cũng theo vị lãnh đạo xã này, cơ quan chức năng thường gặp khó trong việc quản lý người dân vượt biên trái phép đi làm ăn. Nhiều năm qua, chính quyền đã thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân để hạn chế tình trạng này.
Theo Hoàng Duyên/Giadinh.net