Hải Dương: Cá độ bóng đá số tiền lớn, cán bộ Tư pháp phường bị khai trừ Đảng

Google News

Ông Lê Quốc Thịnh - công chức Tư pháp - hộ tịch phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương) bị kỷ luật khai trừ do đã tham gia hình thức đánh bạc trên mạng internet (cá độ bóng đá) nhiều lần với số tiền lớn.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa họp kỳ thứ 44 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương.
Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Quốc Thịnh - đảng viên chi bộ Khu dân cư số 1, công chức Tư pháp - hộ tịch phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương.
Hai Duong: Ca do bong da so tien lon, can bo Tu phap phuong bi khai tru Dang
Kỳ họp 44 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương 
Uỷ ban Kiểm tra Thành Hải Dương kết luận, ông Lê Quốc Thịnh, đảng viên chi bộ Khu dân cư số 1, công chức Tư pháp - hộ tịch phường Trần Hưng Đạo là cán bộ am hiểu về pháp luật nhưng đã tham gia hình thức đánh bạc trên mạng internet (cá độ bóng đá) nhiều lần với số tiền lớn theo điều tra, quyết định khởi tố của cơ quan cảnh sát điều tra.
Ông Lê Quốc Thịnh đã vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm về đạo đức công vụ; vi phạm pháp luật tố tụng hình sự. Vi phạm của ông Thịnh đã gây dư luận xấu trong chi bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, làm mất uy tín của bản thân và làm ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nơi ông Thịnh sinh hoạt, công tác.
Xét động cơ, mục đích, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Quốc Thịnh, đảng viên Chi bộ Khu dân cư số 1, công chức Tư pháp hộ tịch phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương bằng hình thức Khai trừ.
>>> Mời độc giả xem thêm video Đâm chết chủ nợ vì không cho vay tiền cá độ bóng đá

Nguồn: THĐT

Hải Ninh