Khởi tố nghi phạm sát hại cô gái bán gà dịp Tết

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan Công an đã khởi tố nghi phạm liên quan đến vụ án mạng sát hại cô gái bán gà ở Điện Biên đang gây chấn động dư luận.

Chiều ngày 13/2, trao đổi với TTXVN, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nghi phạm sát hại cô gái bán gà - Vương Văn Hùng (SN 1984, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ; sống tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Khoi to nghi pham sat hai co gai ban ga dip Tet
Nghi phạm Vương Văn Hùng. 
Theo Thiếu tướng Hồng, quá trình điều tra nếu phát sinh tội CQĐT sẽ tiếp tục khởi tố bổ sung hoặc phát hiện người khác giết nạn nhân sẽ thay đổi tội danh. Việc nạn nhân bị xâm hại tình dục đơn vị chưa phát ngôn, phải chờ có kết quả giám định của cơ quan chuyên môn.
Trước đó, chiều ngày 4/2 (tức 30 Tết Nguyên đán), nạn nhân Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ở đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) điều khiển xe máy mang 10 con gà đến bán cho một người đàn ông mua hàng qua điện thoại.
Tuy nhiên tối cùng ngày, gia đình không thể liên lạc với nữ sinh đang theo học trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên nên đã trình báo cơ quan Công an.
Tiến hành điều tra, sáng ngày 7/2, cảnh sát phát hiện thi thể của Duyên tại khu vực chăn nuôi của một gia đình vắng chủ (ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).
Khoi to nghi pham sat hai co gai ban ga dip Tet-Hinh-2
Chiếc lồng gà của nạn nhân được cơ quan điều tra tìm thấy. 
Thời điểm tìm thấy, nạn nhân chỉ mặc áo thu đông, toàn bộ tài sản bị mất, mũ bảo hiểm úp lên mặt. Theo kết quả khám nghiệm xác định nữ sinh Duyên tuổi tử vong do bị siết cổ.
Ban chuyên án đã rà soát khoảng 1.000 người liên quan và xác định Vương Văn Hùng là nghi phạm sát hại cô gái bán gà nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng. Bước đầu, Hùng khai một mình anh ta giết nạn nhân cướp tài sản.
Khám xét nơi ở của Hùng, cảnh sát đã thu được điện thoại của nạn nhân Cao Mỹ Duyên và chiếc sim mà nghi phạm dùng để liên hệ mua gà chiều 30 Tết.
Theo cơ quan Công an, Hùng từng 4 lần vi phạm pháp luật, mang 3 tiền án và mới ra tù lần gần đây nhất vào tháng 10/2018.
Cảnh sát còn tạm giữ hình sự đối với cậu và mợ của của Hùng. Người cậu là Vương Văn Nghĩa (hiện trú tại Đội 16, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).
Ban chuyên án nhận định có người khác liên quan vụ án nhưng không phải 4-5 người như mạng đăng tải. 
Hiện các trinh sát điều tra viên của Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và nhiều đơn vị thuộc Công an Điện Biên vẫn đang tập trung làm rõ vụ án.
Bảo Ngân (tổng hợp)