Lý do BV TW Huế đình chỉ công tác bác sĩ hành hung nữ nhân viên?

Google News

(Kiến Thức) - Lãnh đạo Bệnh viện TW Huế cho biết, vừa ký quyết định đình chỉ công tác đối với bác sĩ L.Q.H.P. - người bị tố cáo đánh nữ nhân viên, nhằm phục vụ công tác điều tra chứ chưa xem xét đơn xin nghỉ việc của vị này.

Thông tin mới nhất vụ việc vụ bác sĩ bị tố gạ tình, đánh bầm dập nữ thực tập sinh ở Bệnh viện TW Huế, ngày 23/9, lãnh đạo bệnh viện cho biết, đơn vị vừa ký quyết định đình chỉ công tác đối với bác sĩ L.Q.H.P. - người bị tố cáo đã đánh nữ nhân viên nhằm phục vụ công tác điều tra.
Thời điểm xảy ra sự việc bác sĩ P. đang công tác tại phòng Chăm sóc da, khoa Da liễu - Bệnh viện Trung ương Huế. Đây cũng là nơi nữ nhân viên D.H.T.Th. (SN 1998, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) mới về công tác.
Cụ thể, lãnh đạo Bệnh viện TW Huế xác nhận, Th. là nữ nhân viên hợp đồng mới vào làm việc tại khoa Da liễu - Bệnh viện Trung ương Huế khoảng hơn một tháng nay.
Ly do BV TW Hue dinh chi cong tac bac si hanh hung nu nhan vien?
 Nữ nhân viên bị đánh đang điều trị tại bệnh viện.
Trước đó, ngay khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, bác sĩ P. đã viết đơn xin thôi việc gửi lãnh đạo Bệnh viện TW Huế. Tuy nhiên theo lãnh đạo bệnh viện, Bệnh viện chưa xem xét đơn xin thôi việc đối với bác sĩ P. mà ra quyết định đình chỉ công tác với bác sĩ này để làm rõ có hay không việc bác sĩ P. có hành hung nhân viên cùng khoa.
Lãnh đạo bệnh viện cho biết luôn sẵn sàng hợp tác với cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra và đã cung cấp đầy đủ hồ sơ bệnh án liên quan đến nữ nhân viên Th. cho cơ quan điều tra.
“Bệnh viện sẽ không bao che cho bất kỳ trường hợp sai phạm, vi phạm pháp luật nào của cán bộ, nhân viên cơ quan. Nếu bác sĩ P. có sai phạm, lãnh đạo bệnh viện sẽ xem xét xử lý nghiêm, sẽ kỷ luật chứ không có chuyện giải quyết cho thôi việc theo nguyện vọng như đơn của bác sĩ”, lãnh đạo Bệnh viện khẳng định.
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, những ngày qua, dư luận ở Huế xôn xao trước thông tin xuất hiện ở trên mạng xã hội về việc bác sĩ tên P. (đang công tác tại Bệnh viện TW Huế) có hành vi đánh đập dã man một nữ nhân viên tên Th (21 tuổi, trú thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế).
Sau khi bị hành hung, nữ nhân viên này phải nằm viện điều trị suốt mấy ngày qua với nhiều vết bầm tím trên mặt và cơ thể, cùng với đó là tâm lý hoảng loạn, lo sợ.
Liên quan vụ việc trên, lãnh đạo Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra làm rõ vụ việc trên, tuy nhiên thời điểm này chưa có kết quả, kết luận về vụ việc.
Hải Ninh