Phóng sự về “bảo kê” chợ Long Biên bất ngờ bị rút khỏi giải báo chí

Google News

(Kiến Thức) - Phóng sự "Thâm nhập băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên" của phóng viên Nguyễn Thu Trang - Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đã bị rút khỏi giải Báo chí quốc gia.

Vừa qua, Hội đồng giải Báo chí quốc gia, Hội đồng giải thưởng, Hội đồng chung khảo giải Báo chí quốc gia lần thứ 13 - năm 2018 đã họp phiên toàn thể chấm các tác phẩm được vào vòng chung khảo, qua đó lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao giải vào ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 tới đây.
Tuy nhiên, phóng sự "Thâm nhập băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên" của phóng viên Nguyễn Thu Trang - Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đã bị rút khỏi giải Báo chí quốc gia dù tác phẩm này được xếp thứ tự cao nhất trong nhóm về thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, ghi chép (báo in).
Phong su ve “bao ke” cho Long Bien bat ngo bi rut khoi giai bao chi
 Phóng sự về nạn "bảo kê" chợ Long Biên được phát trên kênh VTV1.
Nguyên nhân tác phẩm "Thâm nhập băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên" bị rút khỏi giải Báo chí quốc gia do trong thời gian diễn ra vòng sơ khảo và chung khảo, phóng viên Nguyễn Thu Trang đã đăng tải những thông tin và nhiều bình luận không chính xác và sai trái, xúc phạm thành viên Hội đồng giải thưởng trên tài khoản facebook cá nhân.
Về việc này, bà Lê Huyền Ái Mỹ - Tổng biên tập Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, xác nhận sau khi đã làm việc với phóng viên. Bà Mỹ đã đến giải trình trước hội đồng và khẳng định, việc làm của phóng viên Thu Trang là sai trái và xin lỗi hội đồng giải.
Trước đó vào ngày 31/5, bà Lê Huyền Ái Mỹ đã có đơn gửi Hội đồng giải thưởng xin rút tác phẩm "Thâm nhập băng nhóm bảo kê chợ Long Biên" khỏi giải Báo chí quốc gia bởi hành vi của phóng viên Thu Trang có thể ảnh hưởng đến uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam, giải Báo chí quốc gia lẫn Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Đơn của bà Mỹ đã được chấp thuận.
Quý An