Sai phạm khiến cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương bị bắt

Google News

Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cùng bị khởi tố còn có 11 bị can nguyên là lãnh đạo một số sở ngành, đơn vị tại Bình Thuận.
Ông Lê Tiến Phương và các đồng phạm bị cáo buộc liên quan dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Sai pham khien cuu Chu tich tinh Binh Thuan Le Tien Phuong bi bat
 Ông Lê Tiến Phương.
Trước khi bị khởi tố, ông Lê Tiến Phương đã bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng và bị Thủ tướng Chính phủ xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 2 nhiệm kỳ trên do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.
Theo đó, ông Lê Tiến Phương cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2010 - 2015; chịu trách nhiệm chính của người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc ký các văn bản vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở liên quan dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.
Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết là một trong 9 dự án mà Bộ Công an tiến hành xác minh, điều tra theo đơn tố giác tội phạm của công dân địa phương. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra dấu hiệu sai phạm tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.
Ông Lê Tiến Phương là người ký quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 6/4/2015 phê duyệt đồ án chi tiết quy hoạch xây dựng Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, ở phường Phú Thủy (tỷ lệ 1/500) do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư và các quyết định quan trọng khác về dự án này.
Quyết định cho phép chủ đầu tư (khi đó tên gọi là Công ty TNHH MTV Golf và CLB Golf Phan Thiết, thuộc Tập đoàn Rạng Đông) thực hiện khu đô thị, đất ở kết hợp thương mại, dịch vụ, tổng diện tích khu đô thị này được duyệt có diện tích là hơn 620.000 m2.
Khu đất được HĐND tỉnh Bình Thuận quyết định chuyển sang đất đô thị nằm ở vị trí đắc địa tại thành phố Phan Thiết, tiếp giáp bãi biển Đồi Dương và hai trục đường lớn Nguyễn Tất Thành và Tôn Đức Thắng, phần còn lại tiếp giáp khu đô thị hiện hữu.Trong đó, diện tích phải thu tiền sử dụng đất hơn 363.000 m2, chiếm hơn 58%; diện tích không thu tiền sử dụng đất khoảng 257.000 m2, chiếm hơn 41%.
Ngày 25/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khi đó đã có quyết định 337/QĐ-UBND phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất cho diện tích đất hơn 363.520m2 trong tổng số diện tích 62 ha của sân golf với giá tiền 936,8 tỷ đồng, hơn 2,5 triệu đồng/m2 mà không đấu giá đất, không có quyết định thu hồi đất. Trong khi thời điểm đó, giá đất thị trường trên địa bàn Phan Thiết và các tuyến đường nằm quanh dự án thấp nhất khoảng 10 triệu đồng/m2, cao nhất 24 triệu đồng/m2.
Đáng chú ý, chủ đầu tư sau đó xây dựng hạ tầng, phân lô bán nền với giá từ 20 đến 30 triệu đồng/m2.
Theo thông báo kết quả định giá tài sản, Cơ quan CSĐT Bộ Công an gửi Công ty TNHH Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (thuộc Tập đoàn Rạng Đông, Bình Thuận), căn cứ kết luận định giá tài sản số 12 của Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp bộ, theo yêu cầu định giá tài sản của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, giá trị quyền sử dụng đất của dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, đối với phần diện tích 363.523,6 m2 đất (trong tổng số hơn 62 ha đất sân golf được chuyển đổi làm khu đô thị này); mục đích sử dụng diện tích đất này là "đất ở đô thị".
Hình thức sử dụng đất là "Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất". Giá trị diện tích đất này thời điểm ngày 10/4/2015 và ngày 25/11/2015 là hơn 2.863 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau này kết quả giám định giá đất tại dự án này giảm dần qua các lần giám định gần đây.
Bên cạnh đó, khi triển khai dự án, theo luật về nhà ở khu đô thị du lịch biển phải có 20% diện tích đất dành cho nhà ở xã hội. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ phát hiện chủ đầu tư đã hoán đổi một khu đất khác có diện tích tương đương để lấy diện tích đất nhà ở xã hội chia lô, bán nền.
Cùng bị khởi tố, bắt giam còn có Xà Dương Thắng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết; Hồ Như Hải, nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam - Chi nhánh Bình Thuận, Thẩm định viên về giá và Lê Anh Huy, nguyên Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận.
Cùng với đó còn có Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trương tỉnh Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Thanh Cho, nguyên Chi cục Trưởng Chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận; Lê Nam Hưng, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận và Phạm Duy Cường, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận; nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Đáng chú ý hiện 6 bị can đều đang chấp hành án phạt tù trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, tỉnh Bình Thuận.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Xuân Phong, nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Thuận; Ra Lệnh khám xét chỗ ở đối với 6 bị can, gồm: Lê Tiến Phương, Xà Dương Thắng, Đỗ Ngọc Điệp; Hồ Như Hải; Lê Anh Huy; Nguyễn Xuân Phong.
>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
  
Tâm Đức