Trang nghiêm đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự

Google News

Hàng ngàn Tăng, Ni, Phật tử đã có mặt tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM) tham dự đại lễ Phật đản sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Sáng 15/5 (tức Rằm tháng 4 Âm lịch), đại lễ Phật đản do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM được tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM).

Trang nghiem dai le Phat dan tai Viet Nam Quoc Tu

Hàng ngàn tăng ni, phật tử dự đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự. (Ảnh: BGN)

Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên các lĩnh vực đời sống, các hoạt động tín ngưỡng tâm linh chuyển sang hình thức trực tuyến, đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 càng có ý nghĩa hơn khi hàng ngàn Tăng, Ni, Phật tử được trực tiếp tham dự đại lễ trong bình thường mới.

Ngay sau nghi thức chào cờ trang trọng cùng nghi thức dâng hoa kính mừng Phật đản, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Quyền Pháp chủ GHPGVN đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2566.

“Mùa Phật đản năm nay trở về trong không khí hân hoan sau hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19 phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau. Ngay lúc này, người con phật càng phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc.

Mỗi Tăng, Ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, xây dựng Giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”, Trưởng lão Hòa thượng nhắn nhủ.

Trang nghiem dai le Phat dan tai Viet Nam Quoc Tu-Hinh-2

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng niêm hương dâng lên cúng dường. (Ảnh: BGN)

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 và gửi đến chư tôn đức giáo phẩm Phật giáo TP.HCM, Tăng Ni, Phật tử, tín đồ cả nước lời chúc tốt đẹp nhất, một mùa Phật đản an vui, thắm tình đoàn kết dân tộc trong không khí hân hoan kính mừng Đức Phật đản sinh của người con Phật khắp thế giới.

"Tôi đặc biệt tri ân việc GHPGVN TP.HCM kêu gọi các cơ sở tự viện thờ cúng tro cốt người mất vì COVID-19 để xoa dịu nỗi đau cho gia đình và an ủi hương hồn người đã mất", ông Ngô Minh Châu nói.

Trang nghiem dai le Phat dan tai Viet Nam Quoc Tu-Hinh-3

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2566. (Ảnh: BGN)

Ông Châu mong muốn GHPGVN TP.HCM, tăng ni, phật tử cả nước tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống Phật giáo quý báu, phát huy tinh thần đồng hành, gắn bó những chương trình, hoạt động Phật sự đầy ý nghĩa, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo Hoàng Thọ/VTC News