Vì sao hướng Đại lộ Thăng Long vào trung tâm Hà Nội ùn ứ?

Google News

Lực lượng chức năng cho biết, nút giao cắt Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo thường xuyên ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm là do vị trị có công trường thi công.

Thời gian qua, tại vị trí nút giao cắt Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thường xuyên bị ùn ứ giao thông cục bộ vào giờ cao điểm. Hướng đi vào trung tâm thành phố qua hầm chui Big C, Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Đáng chú ý, trong sáng 19/3, khi Hà Nội có mưa kèm gió lạnh, vị trí nút giao này càng ùn tắc nghiêm trọng, người tham gia giao thông dường như "chôn chân" tại chỗ.
Vi sao huong Dai lo Thang Long vao trung tam Ha Noi un u?
 Vị trí có rào chắn thi công đường được dựng lên làm ảnh hưởng đến giao thông tại Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo.
Lý giải về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, đại diện Phòng CSGT, Công an Hà Nội thừa nhận, những ngày qua trong khung giờ cao điểm buổi sáng, tại tuyến đường phía dưới Đại lộ Thăng Long giao cắt Lê Quang Đạo thường xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Nguyên nhân của việc này là do rào chắn thi công trên đường gom Đại lộ Thăng Long, đường Đại Linh, đường Đại Mỗ, phục vụ việc thi công tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài.
Cụ thể, phương án rào chắn trên đường gom Đại lộ Thăng Long (hướng Hòa Lạc về Hà Nội) có chiều dài rào chắn 200m, bề rộng rào chắn 7m, phạm vi rào chắn nằm trên làn xe máy, phần đường còn lại cho xe chạy là 10,5m.
"Đội CSGT số 6 vẫn thường xuyên và liên tục triển khai công tác phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực đường gom Đại lộ Thăng Long nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ giao thông", đại diện Phòng CSGT Hà Nội thông tin.
Được biết, dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài (đoạn từ Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm đến vị trí ranh giới với khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông) được HĐND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư hồi tháng 9/2021.
Dự án có tổng vốn đầu tư 740 tỉ đồng, do UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư, khởi công tháng 10/2022. Đây là dự án nhóm B với chiều dài hơn 2,6km, quy mô mặt cắt ngang đường điển hình 40m.
Điểm đầu nối với đường Lê Quang Đạo giao với Đại lộ Thăng Long (thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm). Đoạn khớp nối ngã 4 với Đại lộ Thăng Long (dài khoảng 110m) có bề rộng mặt cắt ngang 100m.
>>> Mời độc giả xem thêm video Nắng nóng, chế xe kéo chở trẻ đi học: có vi phạm giao thông?
 
Thiên Tuấn