"Với hai tuyến cao tốc và sân bay, Bình Thuận sẽ cất cánh"

Google News

Hôm nay, ngày 26/3, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội cùng các bộ, ngành T.Ư làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Thuận.

Tại buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng kiến nghị T.Ư điều chỉnh lại một số khu vực dự trữ titan; triển khai dự án hồ thủy lợi Ka Pét, La Ngà 3 nhằm phục vụ phát triển kinh tế và bảo đảm nguồn nước trong mùa khô hạn; Hỗ trợ tỉnh di dời các hộ dân ngay sát hàng rào Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, hỗ trợ một phần nguồn thu cho ngân sách tỉnh từ hoạt động khai thác các mỏ dầu khí ngoài khơi vùng biển Bình Thuận và đầu tư thêm các nguồn lực cho huyện đảo Phú Quý.
Đại diện Bộ GTVT cho biết, thời gian ấn định đưa vào khai thác các đoạn cao tốc đi qua Bình Thuận vẫn đúng với kế hoạch đề ra. Còn đối với Sân bay Phan Thiết, đại diện Bộ GTVT cho biết Bình Thuận vẫn chưa tìm được nhà đầu tư BOT cho phần dân dụng, trong khi các phần quân sự của Bộ Quốc phòng đã được triển khai.
Đối với vấn đề khai thác kinh tế biển, đại diện Bộ NN-PTNT cho biết, vẫn còn nhiều vụ tàu cá vi phạm trong đánh bắt ở vùng biển nước ngoài thời gian vừa qua. Đại diện bộ cho biết, tỷ lệ sản lượng thủy sản nuôi trên biển của Bình Thuận còn chưa cao, nhất là với điều kiện tự nhiên với diện tích mặt nước rất lớn.
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Thuận
Về vấn đề đầu tư xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết và phát triển đảo Phú Quý, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, hiện nay một số hạng mục quân sự của sân bay vẫn chưa được tỉnh bàn giao mặt bằng để tiền hành triển khai. Về vấn đề xây dựng, phát triển đảo Phú Quý, đại diện Bộ Quốc phòng đề nghị tỉnh Bình Thuận quan tâm hài hòa giữa phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo về an ninh quốc phòng cũng như vị trí quan trọng của hòn đảo này.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương Đảng bộ, chính quyền địa phương đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống người dân sau 30 năm tái lập tỉnh.
Với các kiến nghị được nêu ra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội ủng hộ Bình Thuận trong việc xây dựng các hồ thủy lợi để phát triển kinh tế.
Đối với các khó khăn, bất lợi từ thời tết như khô hạn, nắng gió quanh năm, Chủ tịch Quốc hội ví von "Đây mới là kho báu, kho vàng của tỉnh chứ không phải kho báu trên núi Tàu", qua đó nhấn mạnh rằng Bình Thuận đang chú trọng phát triển nguồn năng lượng tái tạo từ nắng, gió để khai thác du lịch, phát triển kinh tế, biến các khó khăn, bất lợi thành lợi thế.

"Cùng với hai tuyến cao tốc đi qua tỉnh, lại có sân bay, nhất định Bình Thuận sẽ cất cánh, khắc phục được cái khô, cái khó và cái khổ của địa phương", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An cho biết, sẽ đưa vào chương trình công tác để có những quyết sách kịp thời nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương trong thời gian tới.
PV