Vụ 2 cháu bé tử vong do đuối nước: Xót xa khoảng khắc thuyền bị lật

Google News

(Kiến Thức) - Khi chiếc thuyền bị lật, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của người phụ nữ, theo đó hàng chục người đã lao xuống cứu vớt nhưng chỉ cứu được 3 người còn 2 người đã tử vong.

Vụ việc thuyền đạp vịt bị lật khiến 2 cháu bé tử vong xảy ra vào tối ngày 14/10, tại Ao cá Bác Hồ (thuộc địa phận thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội), nhiều người dân sinh sống ở khu vực bàng hoàng và xôn xao bàn tán về vụ việc này.
Theo những người dân ở đây cho biết, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến sự việc thương tâm như vậy. Một nhân chứng của vụ việc cho biết, khi ông đang đi dạo tại khu vực Ao cá Bác Hồ thì bất ngờ nghe tiếng người phụ nữ kêu cứu thất thanh.
Nhân chứng này cho biết thêm: “Biết có người bị đuối nước, nhiều người dân nhảy xuống hồ bơi ra khu vực phát hiện tiếng kêu cứu tổ chức tìm kiếm và cứu được 3 người (gồm chị Nguyễn Thị L., cháu Phan Bảo D. và cháu Phạm Thị B.). Trong khi đó, cháu Phan Phương T. và cháu Phạm Thị Tr. không có tung tích gì.
Sau đó người dân sử dụng lưới để kéo, tìm kiếm thì phát hiện 2 cháu nhỏ nằm ở gần nhau. 2 cháu bé sau đó được người dân tiến hành hô hấp nhưng cả 2 đều đã tử vong trước đó”.
Vu 2 chau be tu vong do duoi nuoc: Xot xa khoang khac thuyen bi lat
 Theo ghi nhận sáng nay (15/10) chiếc thuyền vẫn bị lật.
Cũng theo thông tin người dân địa phương chia sẻ, tại khu vực Ao cá Bác Hồ thường có nhiều người dân tụ tập, chơi đùa. Vào những ngày hè, người lớn và trẻ con đều đến đây tắm hoặc tập bơi rất đông.
Cạnh Ao cá Bác Hồ (gần khu vực gần cây đa) được ông K. (địa chỉ thôn 3, xã Lại Yên) dựng quán nước bán phục vụ người dân. Ngày 13/10, ông K. đưa về 3 con vịt đạp để phương tiện vui chơi cho những người có nhu cầu.
Vu 2 chau be tu vong do duoi nuoc: Xot xa khoang khac thuyen bi lat-Hinh-2
 Rất đông người dân vẫn bàn tán xôn xao về vụ việc.
Vào ngày 14/10, chị L. cùng 2 người con và 2 người cháu xuống chơi thuyền thì xảy ra sự cố đáng tiếc khiến 2 cháu nhỏ (cháu Phan Phương T. (SN 2015) và cháu Phạm Thị Tr. (SN 2012) tử vong thương tâm.
Theo tìm hiểu được biết, khu vực Ao cá Bác Hồ được chính quyền địa phương cho người dân thuê lại để thả cá có độ sâu từ 1,8m đến 2m. Quanh khu vực trên không có điện chiếu sáng. Một mặt của khu vực ao cá không có lan can bảo vệ.
Sau khi sự việc xảy ra, ngay trong đêm, gia đình các nạn nhân đã tổ chức khâm niệm và sáng sớm ngày 15/10 đưa thi thể các cháu nhỏ gặp nạn đi an táng.
Hiện nguyên nhân vụ việc 2 cháu bé tử vong do đuối nước vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Gia Đạt