Vụ bị kiện vì cứu người tai nạn: Đã tìm ra tài xế gây tai nạn

Google News

Liên quan đến vụ việc đôi vợ chồng bị kiện sau khi giúp đỡ bà cụ bị tai nạn giao thông ở Quảng Ninh, cơ quan chức năng đã xác định được tài xế gây tai nạn.

Theo đó, qua thu thập từ hệ thống camera, các nhân chứng, người liên quan, cơ quan chức năng huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã tìm ra tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông ngày 17/6 khiến bà P.T.T (trú xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) phải nhập viện. Theo đó, tài xế điều khiển chiếc ô tô gây tai nạn đang trú tại tỉnh Lạng Sơn.
Thông tin với báo chí, công an huyện Vân Đồn cho biết, hiện nay, do mẹ của tài xế lái chiếc xe gây tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện, nên tài xế chưa đến cơ quan chức năng của huyện Vân Đồn làm việc được. Tài xế trên cam kết sang đầu tuần tới sẽ đến làm việc.
Như tin đã đưa, ngày 17/6, khi bà P.T.T. đang dắt xe đạp qua đường tại khu vực xã Hạ Long, huyện Vân Đồn thì bị một xe ô tô húc văng. Sau đó xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.
Cùng lúc đó, anh N.T.Đ cũng đi ngang đường và chứng kiến toàn bộ sự việc. Vì đi xe máy một mình nên anh Đ. không thể chở bà T. đi bệnh viện cấp cứu. Đúng lúc đó vợ chồng anh chị N.T.V.A (SN 1992, trú tại khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn) và chồng chị là anh N.V.C (SN 1988) điều khiển xe ô tô bán tải BKS 14C-104.18 đi ngang qua nên anh Đ. đã ra hiệu và vợ chồng chị V.A. dừng xe hỗ trợ chở bà T. đi bệnh viện cấp cứu.
Vu bi kien vi cuu nguoi tai nan: Da tim ra tai xe gay tai nan
 Vợ chồng chị V.A làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Quang Minh
Ngày 11/7, trong lúc cả hai vợ chồng chị V.A. đang đi du lịch ở Phú Quốc thì bất ngờ nhận được điện thoại của phía công an mời cả hai vợ chồng đến trụ sở làm việc vì có đơn tố cáo chính anh chị là người gây tai nạn cho bà T.
Bức xúc với sự việc trên, chị V.A. đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội với mục đích tìm người thanh niên đã vẫy xe anh chị lại, chứng minh vợ chồng chị không phải là người gây tai nạn.
Sau đó, anh N.T.Đ. (trú thôn 13, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, là người đi xe máy đã vẫy xe 2 vợ chồng chị V.A. dừng xe cứu giúp) đứng ra xác nhận.
Theo anh N.T.Đ. anh là người chứng kiến sự việc từ đầu. Chiếc xe gây tai nạn cho bà T. là chiếc xe khách 16 chỗ. Khi xảy ra va chạm với bà T. lái xe 16 chỗ đã dừng xe và xuống thăm hỏi. Khi thấy có anh Đ. tận tình giúp đỡ nên lái xe 16 chỗ đã nhờ anh Đ. thay mình đưa bà T. đi bệnh viện vì trên xe anh còn chở rất nhiều khách. Lái xe còn hứa sau khi trả khách sẽ quay lại. Nhưng sau khi lên xe, tài xế xe 16 chỗ đã bặt vô âm tín.
Cùng lúc đó, anh Đ. đã ra tín hiệu cầu cứu với rất nhiều xe đi ngang đường nhưng không ai dừng xe trợ giúp. Chỉ khi vẫy được xe của vợ chồng chị V.A. thì bà T. mới được đưa đi bệnh viện kịp thời.
Ngày 15/7, trả lời báo chí, lãnh đạo Đội CSGT-Trật tự, Công an huyện Vân Đồn, Quảng Ninh cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo của người nhà bà P.T.T. (SN 1965, trú thôn 7, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn), đơn vị đã triệu tập những người liên quan gồm vợ chồng chị V.A và anh N.T.Đ đến trụ sở công an để làm việc.
Sau đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra xe ô tô của vợ chồng chị V.A, cũng như trích xuất hệ thống camera của nhà dân khu vực xảy ra tai nạn để phục vụ công tác điều tra. Kết quả, Đội CSGT-Trật tự, Công an huyện Vân Đồn khẳng định vợ chồng chị V.A. không phải là người gây tai nạn mà chỉ là giúp đỡ nạn nhân tới bệnh viện.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
Thiên Di