Vụ Vạn Thịnh Phát: Các bị cáo NHNN bị đề nghị 3 -15 năm tù

Google News

Trong nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bị cáo Nguyễn Văn Hưng bị đề nghị mức án cao nhất từ 14-15 năm tù.

Chiều 19/3, đại diện Viện KSND TP HCM tiếp tục luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP).
Viện KSND đề nghị 1 án tử hình, 4 án chung thân
Ngoài mức án mà Viện KSND đề nghị tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VTP, chủ mưu), bị xét xử với 3 tội: “Tham ô tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Đưa hối lộ”.
Viện KSND cũng đề nghị mức án tù chung thân đối với các bị cáo chủ chốt tại SCB, gồm: Đinh Văn Thành (SN 1971, đã bỏ trốn, bị xét xử vắng mặt), Bùi Anh Dũng (SN 1962, cả 2 nguyên là Chủ tịch HĐQT SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc SCB), Tạ Chiêu Trung (SN 1979, nguyên thành viên HĐQT SCB) bị đề nghị từ 22-24 năm tù.
Cùng bị đề nghị án tù chung thân là bị cáo Đỗ Thanh Nhàn (SN 1966, nguyên Vụ trưởng Vụ Thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng Cơ quan TTGSNH thuộc NHNN) vì tội “Nhận hối lộ” số tiền 5,2 triệu USD.
Vu Van Thinh Phat: Cac bi cao NHNN bi de nghi 3 -15 nam tu
 Bị cáo Nhàn bị đề nghị mức án tù chung thân
Nhóm bị cáo thuộc SCB và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát cũng bị xét xử tội “Tham ô tài sản”, bị Viện KSND đề nghị từ 19-20 năm tù, gồm: Trương Khánh Hoàng (SN 18986, nguyên quyền Tổng Giám đốc SCB); Trần Thị Mỹ Dung (SN 1985, nguyên Phó Tổng giám đốc SCB); Nguyễn Phương Anh (SN 1983, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula); Hồ Bửu Phương (SN 1972, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty CP Tập đoàn VTP và Công ty CP Tập đoàn Tư vấn VTP); Đặng Phương Hoài Tâm (SN 1971, nguyên Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn VTP); Trương Huệ Vân (SN 1988, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Tập đoàn VTP).
Riêng bị cáo Dương Tấn Trước (SN 1983, nguyên Giám đốc Công ty Tường Việt) cũng bị xử tội “Tham ô tài sản” nhưng chỉ bị đề nghị 15-16 năm tù.
Cựu Phó Chánh Thanh tra Cơ quan TTGSNH thuộc NHNN từ 14-15 năm tù
Trong vụ án này, còn có nhóm bị cáo là nguyên là lãnh đạo, cán bộ Cơ quan TTGSNH thuộc NHNN Việt Nam và NHNN Chi nhánh TP HCM, bị xét xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tất cả những bị cáo thuộc nhóm NHNN đều nhận tiền, quà của Trương Mỹ Lan khi tiến hành thanh tra, giám sát tại SCB.
Vu Van Thinh Phat: Cac bi cao NHNN bi de nghi 3 -15 nam tu-Hinh-2
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (SN 1958, nguyên Phó Chánh Thanh tra Cơ quan TTGSNH thuộc NHNN) bị đề nghị 14-15 năm tù. 
Đối với tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, các bị cáo: Nguyễn Văn Hưng (SN 1958, nguyên Phó Chánh Thanh tra Cơ quan TTGSNH thuộc NHNN) bị đề nghị mức án cao nhất trong nhóm tội danh này là 14-15 năm tù; Nguyễn Thị Phụng (Phó Cục trưởng Cục TTGSNH II), bị đề nghị từ 4-5 năm tù.
Nhóm bị cáo bị đề nghị từ 3-4 năm tù, gồm: Bùi Tuấn Khoa (Phó Cục trưởng Cục TTGSNH II), Nguyễn Tuấn Anh (công chức Cơ quan TTGSNH thuộc NHNN); Trần Văn Tuấn (thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ); Lê Thanh Hà (Phó Thanh tra Kiểm toán Nhà nước); Nguyễn Văn Thùy (nguyên Phó trưởng Ban Giám sát tổng hợp Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia); Nguyễn Tuấn Anh (nguyên công chức thuộc Cơ quan TTGSNH thuộc NHNN); Trương Việt Hưng và Nguyễn Duy Phương (cả 2 đều là thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ).
Nhóm bị cáo bị đề nghị 3 năm tù treo gồm: Vương Đỗ Anh Tuấn (Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cơ quan TTGSNH thuộc NHNN), Vũ Khánh Linh (Phó trưởng Phòng Thanh tra ngân hàng TMCP thuộc Cơ quan TTGSNH).
Nhóm bị cáo thuộc NHNN Chi nhánh TP HCM, gồm: Nguyễn Văn Dũng (nguyên Phó Giám đốc) bị đề nghị 11-12 năm; Nguyễn Thị Phi Loan (nguyên Phó Thanh tra phụ trách TTGSNH thuộc Chi nhánh TPHCM) bị đề nghị 6-7 năm tù; Võ Văn Thuần và Phan Tấn Trung (cả 2 là nguyên Phó Chánh TTGSNH Chi nhánh TP HCM) cùng bị đề nghị từ 7-8 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Tín (nguyên Phó phòng Thanh tra hành chính Chi nhánh TP HCM) bị đề nghị 5-6 năm tù.
Đối với nhóm bị cáo thuộc tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Nguyễn Văn Du (nguyên Quyền Chánh Thanh tra Cơ quan TTGSNH thuộc NHNN) bị đề nghị 3-4 năm tù; hai bị cáo nguyên là Trưởng Ban kiểm soát SCB cùng bị đề nghị 3 năm tù treo là Phạm Thu Phong và Lưu Quốc Thắng.

Yến Thanh