Check-in quê hương của Quán quân Đường lên đỉnh Olympia: Có loạt danh thắng đắm say lòng người

Google News

Mảnh đất cố đô sở hữu phong cảnh hữu tình thơ mộng cùng nhiều điểm đến vui chơi, mang lại cảm giác thanh bình cho du khách mỗi khi ghé thăm.

Với sự xuất sắc của thí sinh Võ Quang Phú Đức đến từ trường THPT Chuyên Quốc học Huế bứt phá trong các vòng thi, nam sinh giành được vòng nguyệt quế danh giá của Đường lên đỉnh Olympia cùng suất học bổng trị giá 50.000 USD. 

Đây là lần thứ 3, trường THPT Chuyên Quốc học Huế giành được ngôi vô địch, tạo nên một kỷ lục mới cho cuộc thi học thuật với 24 năm tuổi đời này.

Nhắc đến quê hương của tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia là du khách khắp nơi sẽ nhớ đến dòng sông Hương thơ mộng làm nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường say đắm hay hình ảnh của người con gái dịu dàng của mảnh đất cố đô. Đây là vùng đất mỗi năm thu hút hàng triệu du khách với phong cảnh thơ mộng và những món đặc sản mang đậm nét văn hoá của người miền Trung.

Quảng trường Ngọ Môn

Điều đặc biệt hơn ở cầu truyền hình cổ vũ cho thí sinh Võ Quang Phú Đức được đặt tại Quảng trường Ngọ Môn - vị trí mang tính biểu tượng của mảnh đất cố đô. 

Nằm ở phía Nam Hoàng Thành Huế, Ngọ Môn là cổng chính dẫn vào Đại Nội - trung tâm quyền lực của triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Được xây dựng vào năm 1833 dưới thời vua Minh Mạng, Ngọ Môn không chỉ là công trình kiến trúc hoành tráng mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong các nghi lễ của ung đình.

Ngọ Môn có kết cấu bao gồm hai phần chính là phần đài cổng và lầu Ngũ Phụng. Phần đài cổng là một nền đá cao với ba lối đi chính, trong đó lối giữa dành riêng cho vua, hai lối bên dành cho các quan lại và lính tráng. Phía trên đài là lầu Ngũ Phụng - một công trình kiến trúc độc đáo với hệ thống mái lợp bằng ngói lưu ly nhiều màu, tượng trưng cho hình ảnh năm con phượng hoàng, biểu trưng cho sự uy nghi và cao quý.

Quảng trường Ngọ Môn là nơi mà các vị vua Nguyễn thực hiện những nghi lễ quan trọng như thiết triều, đón tiếp sứ thần hoặc công bố chiếu chỉ cho dân chúng. Hiện nay, Ngọ Môn đã trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc nổi bật của di sản Huế, thu hút du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng và tìm hiểu về lịch sử, văn hóa cung đình thời Nguyễn.

Với giá trị lịch sử và kiến trúc độc đáo, Ngọ Môn là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Huế, giúp du khách khám phá và cảm nhận được vẻ đẹp uy nghiêm của cố đô và triều đại nhà Nguyễn.

Chợ Đông Ba

Được xây dựng từ năm 1899 dưới thời vua Thành Thái, chợ Đông Ba không chỉ là trung tâm buôn bán sầm uất mà còn là một biểu tượng văn hóa, gắn liền với lịch sử phát triển của cố đô Huế.

Chợ Đông Ba nằm trên đường Trần Hưng Đạo, ngay cạnh dòng sông Hương thơ mộng.. Chợ được chia thành nhiều khu vực khác nhau, bao gồm khu hàng thực phẩm, quần áo, đồ thủ công mỹ nghệ và hàng lưu niệm. Với diện tích rộng lớn và hàng trăm gian hàng, chợ Đông Ba đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của du khách thập phương.

Một trong những điểm đặc sắc của chợ Đông Ba chính là các món ăn đặc sản xứ Huế, thu hút thực khách gần xa. Du khách có thể thưởng thức nhiều món ngon như bún bò Huế, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc hay cơm hến ngay tại các quầy hàng ăn uống trong chợ. Những món ăn này không chỉ mang đậm hương vị truyền thống của Huế mà còn thể hiện sự tinh tế, cầu kỳ trong cách chế biến.

Ngoài ẩm thực, chợ Đông Ba còn nổi tiếng với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống như nón lá, áo dài và các sản phẩm dệt may thủ công. Đây là những món quà lưu niệm tuyệt vời cho du khách muốn mang về một phần hương sắc của xứ Huế.

Nếu đã đến Huế hãy dành thời gian rảo một vòng chợ Đông Ba để tham quan, mua sắm và cảm nhận được cuộc sống bình dị của người dân địa phương. Đây là ngôi chợ lớn nhất thành phố Huế, với lịch sử hình thành và phát triển hơn 120 năm.

Chùa Thiên Mụ 

Toạ lạc trên ngọn đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương, chùa Thiên Mụ hiện lên giữa một không gian thiên nhiên thơ mộng đầy trữ tình và là khơi nguồn cảm hứng cho biết bao tác phẩm thi ca nhạc hoạ.

Chùa Thiên Mụ được xây dựng vào năm 1601 dưới thời chúa Nguyễn Hoàng, người sáng lập ra triều Nguyễn. Ngôi chùa không chỉ gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Huế mà còn là biểu tượng văn hóa và tâm linh đặc biệt của miền Trung. 

Từ xa sừng sững tháp Phước Duyên cao ngất, như một biểu tượng mà bất kì ai cũng nhớ tới khi đặt chân đến với thành phố cố đô này. Đến Chùa Thiên Mụ, lắng nghe tiếng chùa âm vang bên tai hoà vang trong cảnh sắc thiên nhiên nên thơ, du khách sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng và thư thả hơn trước bộn bề cuộc sống.

Ở đây du khách có thể ngắm dòng sông Hương và chụp ảnh check-in với phong cảnh hùng vĩ, nên thơ của vùng đất cố đô. 

Đồi Vọng Cảnh

Nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 7 km về phía Nam, đồi Vọng Cảnh từng là nơi các vị vua Nguyễn dừng chân thưởng ngoạn và thư giãn, bởi vị trí lý tưởng với sự kết hợp hài hòa giữa núi non và sông nước.

Từ đỉnh đồi, du khách có thể ngắm nhìn dòng sông Hương uốn lượn mềm mại, bao quanh những ngôi làng cổ, lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn,và rừng thông xanh ngắt trải dài. Du khách nên đến đây vào lúc hoàng hôn để ngắm khoảnh khắc mặt trời lặn, ánh nắng nhuộm vàng cả vùng trời. Mặt nước phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Khung cảnh nơi đây trở nên đặc biệt huyền ảo vào lúc hoàng hôn, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả vùng trời và phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.

Với không khí trong lành, yên bình, và cảnh quan tuyệt đẹp, Đồi Vọng Cảnh mang đến cảm giác thư thái và nhẹ nhàng cho du khách. Đây là điểm đến lý tưởng để tản bộ, ngắm cảnh hoặc đơn giản là tìm kiếm sự tĩnh lặng, hòa mình vào thiên nhiên giữa lòng cố đô Huế.

Du khách sẽ được ngắm nhìn phong cảnh sông nước hữu tình của dòng sông Hương thơ mộng và những lăng tẩm, các ngôi chùa mang nét cổ kính…

Biển Thuận An

Ở Huế cũng nổi tiếng với nhiều bãi biển với làn nước trong xanh cùng bờ cát trắng thơ mộng. Một trong số đó là bãi biển Thuận An cách trung tâm thành phố Huế khoảng 15 km, mất khoảng 30 phút di chuyển. Nơi đây thu hút khách du lịch bởi vẻ hoang sơ, hùng vĩ và vắng người.

Ngoài tắm biển, du khách còn có thể thưởng thức các món hải sản tươi ngon tại các quán ven bờ, tận hưởng hương vị đậm đà của biển cả. Bãi biển Thuận An là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự yên tĩnh và hòa mình vào thiên nhiên ở Huế.

Du khách nên ghé biển Thuận An từ khoảng tháng 4 đến tháng 9 hằng năm. Đến đây du khách sẽ lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, kết hợp với bầu không khí trong lành, mát mẻ, tạo nên một không gian lý tưởng để tắm biển, tản bộ hoặc ngắm cảnh hoàng hôn. Vào buổi sáng sớm, bãi biển rộn ràng với hoạt động của những ngư dân kéo lưới, mang lại một nét đẹp giản dị và chân thực về cuộc sống ven biển.

TẤN PHƯỚC