Dân tình đào mộ thông tin Nhật Kim Anh nhường quyền nuôi con

Google News

Nhật Kim Anh từng chia sẻ, bản thân hy sinh việc không được gần con để ra ngoài làm việc kiếm tiền lo cho cuộc sống sau này của con trai.

Vụ lùm xùm Hồ Gia Hùng livestream tố Titi (HKT) bỏ vợ con dưới quê để ngoại tình với Nhật Kim Anh vẫn đang là chủ đề gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội những ngày vừa qua. 

Bên cạnh những lời ủng hộ, không ít cư dân mạng lại có lời lẽ mỉa mai đối với Nhật Kim Anh. Trong đó, một cư dân mạng còn nhắc tới của chuyện Nhật Kim Anh cùng vấn đề tranh giành quyền nuôi con: "Hồi đó mình hâm mộ chị Nhật Kim Anh lắm luôn. Mà giờ thấy chị biến chất nhiều quá, phải có vấn đề gì đó thì chị ấy mới không được quyền nuôi con, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi", cư dân mạng bình luận.

Dan tinh dao mo thong tin Nhat Kim Anh nhuong quyen nuoi con


Phản ứng trước bình luận trên, một cư dân mạng nhanh chóng lên tiếng: "Lúc ly hôn ra tòa là quyền xử cho Nhật Kim Anh nuôi con đó bạn, nhưng Nhật Kim Anh từ chối nuôi, thấy trên livestream khóc lóc kêu là không có tiền nuôi vì con sống đầy đủ quen rồi, với nghề diễn viên cũng nay đây mai đó, sợ cơm đường cháo chợ theo mẹ, nên nhường bên nội nuôi!".

Người này cho rằng, sau khi vụ Nhật Kim Anh bị trộm vào nhà lấy đi 5 tỷ đồng được đăng tải thì nhiều người mới vỡ lẽ ra là tài chính của nữ diễn viên không khó khăn như những gì cô chia sẻ trước đó khi trải lòng chuyện nhường quyền nuôi con. 

Dan tinh dao mo thong tin Nhat Kim Anh nhuong quyen nuoi con-Hinh-2


Chính Nhật Kim Anh cũng từng chia sẻ với truyền thông về về lý do nhường quyền nuôi con: "Trong thời gian ly hôn đó, tôi chấp nhận chuyện phải xa con, chuyện mọi người nói tôi bỏ con để thế này thế kia. Nhưng đổi lại tôi có được công việc đàng hoàng, gầy dựng được việc kinh doanh ổn định. Đến thời điểm này mọi thứ ổn định và điều đó giúp tôi lo được tương lai của con. Bản thân tôi hy sinh khoảng thời gian không được gần con thì nó cũng xứng đáng. Tôi nghĩ rằng, bản thân cố gắng làm gầy dựng mọi thứ để sau này con mình đầy đủ và không thiếu thốn bất cứ thứ gì". 

 

Theo Pháp luật và bạn đọc