Duy Phương tiết lộ cơ duyên tấu hài cặp cùng Bảo Quốc

Google News

Nghệ sĩ Duy Phương đã có những chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ danh hài Bảo Quốc và tạo nên cặp đôi tấu hài đình đám một thời.

Duy Phương và Bảo Quốc từng là đôi tấu hài nổi tiếng của những năm 80. Đây cũng là giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp Duy Phương. Trong một chương trình truyền hình mới đây, Duy Phương đã tiết lộ cơ duyên kết hợp với người bạn diễn quá ăn ý này.

Trước khi gặp được Bảo Quốc, Duy Phương từng diễn cho một số đoàn cải lương, trong đó nổi bật là Sài Gòn 1. Vì muốn chạy show lẻ nên ông quyết định nghỉ hát ở đoàn. Sau khi có chút tên tuổi trong lòng khán giả, Duy Phương nảy ra ý định kết hợp cùng Bảo Quốc bởi thời điểm đó cả hai đều đang nổi tiếng. Duy Phương tìm đến và mở lời với Bảo Quốc rằng: "Anh ơi, em muốn hai anh em mình cùng diễn tấu hài, đi khắp mọi nơi, vùng sâu vùng xa cho các khán giả xem, liệu có được không?" Tuy nhiên, danh hài Bảo Quốc từ chối với lí do vốn xuất thân nghệ sĩ cải lương, không quen diễn hài kịch nên không thể kết hợp. Bảo Quốc cũng than với vợ, sợ diễn không được sẽ bị khán giả chê trách.

Duy Phương là người thuyết phục Bảo Quốc diễn cùng để tạo nên đôi song tấu hài đình đám một thời

Sau thời gian Duy Phương kiên trì năn nỉ, Bảo Quốc đã bị cân nhắc lại. Duy Phương kể: "Trong thời gian đó, anh Bảo Quốc vẫn diễn ở đoàn Thanh Minh - Thanh Nga. Tôi thấy thế lại đến tìm gặp lần nữa và bảo: "Ngày mai em có suất diễn tại Gia Định, anh cứ qua diễn cùng em, khán giả thích thì mình cùng tiến tới".

Tôi và Bảo Quốc diễn, cả sân khấu đông nghẹt người, chen chúc dữ dội. Lúc này, anh Bảo Quốc mới tạm đồng ý. Hôm sau, chúng tôi tới rạp ngoài trời Gia Định diễn, cả sân khấu đông nghẹt người, chen chúc dữ dội, không còn chỗ để đứng".

Hiện tại, danh hài Bảo Quốc đang sống sung túc và hạnh phúc ở Mỹ, còn danh hài Duy Phương lại bươn chải vất vả hơn.

Khi mới diễn, Bảo Quốc khá lo lắng vì chưa tập thuần thục. Duy Phương vừa diễn, vừa nhắc tuồng giúp Bảo Quốc. Cả hai gắn liền với nhau, cùng về đoàn Hương Miền Nam. Duy Phương tiết lộ khi còn diễn trong đoàn Thanh Minh - Thanh Nga, mỗi đêm Bảo Quốc chỉ kiếm được 200 đồng, gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Thế nhưng, khi kết hợp cùng nhau, Bảo Quốc - Duy Phương mỗi đêm có thể kiếm tổng được 3.000 đồng tức mỗi người có 1.500 đồng. Được đà, cả hai cùng nhau chạy show khắp trong Nam ngoài bắc, danh tiếng ngày càng lên cao.

Hiện tại, nghệ sĩ Bảo Quốc đã định cư tại Mỹ, sống hạnh phúc với gia đình. Được biết, con gái lớn của ông vẫn ở Việt Nam trong khi đó hai người con trai cùng con gái - ca sĩ Hồng Loan sống ở Mỹ. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Bảo Quốc và vợ thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Theo Bảo Quỳnh / Công lý & xã hội