Bí mật ít biết về hãng hàng không có máy bay rơi ở Trung Quốc

Google News

Trong 30 năm qua, một số vụ tai nạn ở nhiều mức độ khác nhau của hãng hàng không China Eastern Airlines đã được thống kê lại.

Đài truyền hình CCTV đưa tin một máy bay chở khách của hãng hàng không China Eastern Airlines chở 132 người đã bị rơi ở Tây Nam Trung Quốc. Chuyến bay mang số hiệu MU5735 bay từ Quảng Châu đến Côn Minh.
Hiện tại, số lượng thương vong chưa được công bố trong khi các lực lượng cứu hộ đã được điều động và tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn máy bay rơi.
Bi mat it biet ve hang hang khong co may bay roi o Trung Quoc
 Mảnh vỡ tại hiện trường máy bay rơi. Ảnh: Weibo
 China Eastern Airlines Corporation Limited, còn được gọi là China Eastern, là một hãng hàng không có trụ sở chính tại Tòa nhà China Eastern Airlines, trong khuôn viên của Sân bay Quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải ở quận Trường Ninh, Thượng Hải.
China Eastern Airlines là một trong ba hãng hàng không lớn của Trung Quốc. China Eastern Airlines Corp. được niêm yết đồng thời tại New York, Hồng Kông và Thượng Hải. Tính đến tháng 2/2022, quy mô đội bay hoạt động đã lên tới 752 chiếc.
Theo Oneindia, hãng hàng không China Eastern Airlines từng xảy ra một số sự cố, tai nạn trong lịch sử.
Ngày 21/11/2004, chuyến bay số 5210 của hãng hàng không China Eastern Airlines từ Bao Đầu đến Thượng Hải là một chiếc Bombardier CRJ200 bị rơi ở Nội Mông Cổ một phút sau khi khởi hành, khiến 53 hành khách thiệt mạng.
Ngày 10/9/1998, chuyến bay số 586 của hãng hàng không China Eastern Airlines là một chiếc McDonnell-Douglas MD-11 bay từ sân bay Quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải đến sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, bị hỏng thiết bị mũi sau khi cất cánh. Sau đó, máy bay hạ cánh trở lại Thượng Hải. Báo cáo cho biết chỉ có 9 trường hợp bị thương.
Ngày 26/10/1993, chuyến bay 5398 của China Eastern từ Thâm Quyến đến Phúc Châu là một chiếc McDonnell Douglas MD-82 đã bị rơi gần sân bay Phúc Châu sau một hồi nỗ lực tiếp cận không thành, khiến hai trong số 80 người trên máy bay thiệt mạng.
Ngày 6/4/1993, chuyến bay số 583 của hãng hàng không China Eastern Airlines là một chiếc McDonnell-Douglas MD-11 bay từ Bắc Kinh đến Los Angeles qua Thượng Hải, đã sơ ý khai triển các thanh cánh ở mép đầu khi đang bay. Máy bay trải qua một số dao động cao độ dữ dội và mất kiểm soát trên độ cao 1.500m. Cuối cùng máy bay vẫn hạ cánh an toàn tại Shemya. Tuy nhiên, trong đó có 2 hành khách thiệt mạng, 149 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn bị thương.
Ngày 15/8/1989, một chiếc Antonov An-24 đang thực hiện chuyến bay nội địa từ Thượng Hải đến Nam Xương đã bị rơi khi cất cánh do hỏng động cơ, khiến 34 trong số 40 người trên máy bay thiệt mạng.

Video: Phân tích lỗi của máy bay Boeing 737 Max 8. Nguồn: VTV24


Hoàng Minh (theo Oneindia)