Dự án đô thị Tĩnh Gia 2.300 tỷ chậm tiến độ

Google News

Từng được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 1.776 tỷ lên thành 2.314 tỷ đồng, thế nhưng đến nay Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia vẫn chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Chiều ngày 9/4 vừa qua, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa về dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc khiến tiến độ dự án bị chậm so với kế hoạch.
Du an do thi Tinh Gia 2.300 ty cham tien do
Buổi làm việc giữa đại diện đoàn công tác của WB và UBND tỉnh Thanh Hóa. 
Theo đó, Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu Dự án đô thị Tĩnh Gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 19/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 25/3/2019; dự án sử dụng vốn vay IDA (vốn cho vay ưu đãi của WB) là 1.199 tỷ đồng và vốn đối ứng từ nguồn ngân sách nhà nước là hơn 577 tỷ đồng.
Ngày 6/10/2023, UBND tỉnh Thanh Hoá có Quyết định phê duyệt điều chỉnh, Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia nâng tổng mức đầu tư từ 1.776,51 tỷ lên 2.314,27 tỷ, trong đó nguồn vốn vay từ WB là 1.199 tỷ đồng, vốn đối ứng 1.115 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và ngân sách thị xã Nghi Sơn.
Hầu hết các khoản chi phí không có sự thay đổi quá lớn. Riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tăng sau khi điều chỉnh đã tăng từ khoảng 225,6 tỷ đồng lên 868,6 tỷ đồng, tăng khoảng 643 tỷ đồng.
Tại buổi làm việc, Ban quản lý dự án khu vực khu kinh tế Nghi Sơn & các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (chủ đầu tư dự án) cho biết, tiến độ dự án đang bị chậm so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Ngân sách thị xã Nghi Sơn chưa bố trí được nguồn vốn đối ứng; khả năng bố trí đủ số vốn đối ứng để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9/2024 là rất khó khăn.
Du an do thi Tinh Gia 2.300 ty cham tien do-Hinh-2
Hạng mục thi công cải tạo Kênh Than, Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu Dự án đô thị Tĩnh Gia. 
Ông Steven Louis Rubinyi, Chuyên gia cao cấp về quản lý rủi ro thiên tai của WB - đồng chủ nhiệm dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia chia sẻ với những khó khăn vướng mắc của dự án.
Ông Steven Louis Rubinyi cho biết, hiện dự án đã trải qua nhiều lần họp bàn và nhiều ý kiến chỉ đạo thực hiện, song tiến độ thực hiện dự án vẫn chưa được cải thiện. Đến nay, dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia đã gần đến ngày hoàn thành theo kế hoạch. Vì vậy phía tỉnh Thanh Hóa cần có giải pháp quyết liệt hơn nữa để triển khai dự án, phía WB sẵn sàng hỗ trợ những điều kiện cần thiết để dự án hoàn thành đúng tiến độ.
Trả lời ông Steven, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định: Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là đối với sự phát triển của Khu Kinh tế Nghi Sơn và thị xã Nghi Sơn. Do đó, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo sát sao, bố trí phần vốn ngân sách cho công tác giải phóng mặt bằng.
Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, đến nay dự án vẫn còn một số hạng mục đang gặp vướng mắc. Tỉnh Thanh Hóa sẽ đánh giá toàn diện lại dự án, từ đó có các phương án, giải pháp cụ thể để giải quyết, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ của dự án.
Minh Châu (t/h)