Choáng ngợp "thú mỏ vịt" Su-34 của Nga thả bom BetAB-250 xuyên bê tông

Google News

Trang Lenta.ru đưa tin, mới đây một video được đăng tải trên Twitter bởi người dùng có tên SwankyStas ghi lại cảnh máy bay ném bom siêu thanh Su-34 thả bom xuyên bê tông BetAB-250 trong một cuộc thử nghiệm.
 

Theo đó, đoạn video cho thấy cách bom xuyên bê tông BetAB-250 được thả từ tiêm kích Su-34 và rơi tự do bằng dù, sao đó, bom bung ra với gia tốc phản lực phóng đến mục tiêu định sẵn.
Choang ngop
 Máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của Nga. (Ảnh: RIA)
Theo Rossiyskaya Gazeta, trên thực tế tiêm kích Su-34 của Nga đã bắn một quả bom BetAB-500 có khả năng xuyên qua bức tường bê tông cốt thép dày tới 550 mm.
Mới đây, vào tháng 5, Izvestia trích dẫn các nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quân sự và Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hợp đồng chế tạo máy bay đã được thỏa thuận. Không quân Nga dự kiến sẽ nhận thêm 76 máy bay ném bom tiền tuyến Su-34.
Bộ Quốc phòng Nga về cơ bản đã đồng ý các điều khoản trong hợp đồng cung cấp phiên bản Su-34M. Cụ thể, máy bay sẽ được sản xuất theo cấu hình hiện đại hóa, tổng cộng 76 chiếc dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2027.
“Theo thông báo, giai đoạn từ nay cho đến năm 2027, kế hoạch sản xuất dự kiến là từ 8 đến 14 máy bay mỗi năm. Các bộ phận đầu tiên của Su-34M sẽ đến nhà máy trong nửa cuối năm nay để tiến hành lắp ráp”, Izvestia cho hay.
Cũng theo ấn phẩm của Nga, tất cả các máy bay Su-34 theo hợp đồng mới sẽ được sản xuất theo chương trình phát triển có tên gọi “Sych”. Nội dung hiện đại hóa bao gồm cập nhật hệ thống điện tử hàng không, cài đặt vũ khí chính xác và một bộ khí tài trinh sát treo ngoài.
Theo các nguồn tin, bom xuyên bê tông BetAB-250, được thiết kế để phá hủy các công trình kiên cố như hầm ngầm, boongke, với cấu tạo gồm một đầu đạn xuyên thủng có sức công phá lên tới 180 kg.
Trước đó, trong các cuộc không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria, Không quân Nga đã sử dụng vũ khí đáng sợ nhất, gây nên hậu quả lớn cho IS và các nhóm phiến quân là bom xuyên bê tông BetAB-500. BetAB-500 được thả từ độ cao từ 150 - 20.000 m, tốc độ từ 500 - 2.300 km/giờ, xuyên được lớp đất dày 3 m hoặc bê tông dày 1,2 m. Trọng lượng: 475 kg. Đầu nổ: 76 kg. Kíp nổ kiểu AVU-ETM/AVU-ET. Đường kính thân: 350 mm. Chiều dài: 2.225 mm.
BetAB-500 được thiết kế có khả năng đâm xuyên qua lớp bê tông dày, dùng để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố, nằm sâu dưới lòng đất.
Cũng tại chiến trường Syria, kho vũ khí mà Nga mang đến có đủ các loại bom, tên lửa đối đất đầy uy lực như bom không điều khiển FAB-250, bom điều khiển KAB-500L, KAB-500S, tên lửa đối đất Kh-29L…
Theo Thanh Bình/Infonet