Lộ danh tính nghi phạm ra lệnh ám sát Tổng thống Haiti

Google News

(Kiến Thức) - Cảnh sát Colombia cho biết, cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti Joseph Felix Badio có thể là người đã ra lệnh ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise hôm 7/7.

Al Jazeera dẫn lời cảnh sát trưởng Colombia, Tướng Jorge Vargas, ngày 16/7 cho biết cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti Joseph Felix Badio có thể đã ra lệnh ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise.
Tổng thống Moise bị bắn chết khi những kẻ có vũ trang xông vào dinh thự riêng của ông ở Port-au-Prince vào ngày 7/7.
Lo danh tinh nghi pham ra lenh am sat Tong thong Haiti
 Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Ảnh: Reuters. 
Một cuộc điều tra về vụ ám sát Tổng thống Haiti, do các nhà chức trách Haiti và Colombia phối hợp với Interpol tiến hành, đến nay cho thấy Badio dường như đã ra lệnh ám sát 3 ngày trước khi vụ tấn công xảy ra.
Theo Vargas, cuộc điều tra cho thấy Badio đã ra lệnh cho các cựu binh sĩ Colombia là Duberney Capador và German Rivera sát hại ông Moise.
“Vài hôm trước khi vụ ám sát xảy ra, cụ thể là 3 ngày, Joseph Felix Badio, người từng là quan chức của Bộ Tư pháp (Haiti) và từng làm việc trong đơn vị chống tham nhũng của cơ quan tình báo, nói với Capador và Rivera rằng họ phải ám sát Tổng thống Haiti”, Vargas nói.

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống bị ám sát: Haiti thiết quân luật, bắt đối tượng tình nghi (Nguồn video: VOV)

Tuy nhiên, Vargas không cung cấp bằng chứng hoặc chi tiết về nguồn gốc của thông tin này.
Được biết, Capador đã chết còn Rivera bị cảnh sát Haiti bắt giữ sau khi Tổng thống Moise bị sát hại.
Hiện, truyền thông chưa thể liên hệ với Badio. Không có địa chỉ rõ ràng về nơi ở của nghi phạm này.
Thiên An