Đi cách ly, chủ nhà bất lực nhìn chó cưng phá nhà qua camera

Google News

Phải đi cách ly tập trung 14 ngày, người phụ nữ Trung Quốc đành bất lực nhìn chó cưng cắn xé nội thất trong nhà qua camera giám sát từ xa.

Mới đây, đoạn video ghi hình ngày 17/1 cho thấy nhiều đồ đạc nằm ngổn ngang trên sàn nhà trong khi con chó đang gặm ghế sofa đang gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc.
Chủ nhân của con chó là người phụ nữ tên Liu ở Tây An cho hay, trước khi đi cách ly, cô đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho chó cưng vì không thể mang nó theo.

Video chó cưng cắn xé nội thất trong nhà khi chủ đi cách ly. Nguồn: Weibo.

Cô Liu cho biết, con chó cưng của cô có vẻ hơi buồn vào ngày cô phải đi cách ly. Nó ngồi ở cửa trước, đợi cô về.
Vào ngày thứ hai, con chó trở nên kích động và bắt đầu xé toạc chiếc ghế sofa của cô.
"Hàng ngày, con chó đều cắn xé tan nát căn nhà. Mỗi ngày, nó lại phá hủy một món đồ mới. Hầu hết mọi thứ trong nhà giờ đều đã hỏng", cô Liu nói và cho biết thêm rằng cô đã bắt đầu mua đồ nội thất mới để thay thế những đồ đạc trong nhà bị chó phá hủy.
Di cach ly, chu nha bat luc nhin cho cung pha nha qua camera
Con chó cắn xé, phá tan nhà khi chủ đi cách ly tập trung. 
Cô Liu cho biết cô cảm thấy "tuyệt vọng" khi chứng kiến hành vi phá hoại của chó cưng mặc dù ít nhất cô cũng biết ơn vì con vật nuôi của mình vẫn khỏe mạnh.
Những người dùng mạng xã hội cho rằng chú chó của cô ấy cố tình phá hoại đồ đạc có thể do lo lắng về sự chia ly với chủ nhân.
Câu chuyện của cô Liu đã khiến một số người dùng Weibo ủng hộ việc cho phép vật nuôi đi cùng chủ đến khu vực cách ly.
Thảo Nguyên (Theo Asiaone)