Thái Lan yêu cầu điều tra giáo viên cắt tóc hơn 100 học sinh

Google News

Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan đã chỉ đạo điều tra vụ một giáo viên cắt tóc của hơn 100 học sinh để trừng phạt các em vì vi phạm các quy định về kiểu tóc. Vụ việc đã gây ra làn sóng phản ứng.

Theo Bangkok Post và Asia One, vụ việc giáo viên cắt tóc của hơn 100 học sinh xảy ra trong buổi tập trung sáng tại một trường học ở quận Bung Sam Phan, tỉnh Phetchabun ngày 7/2.
Một video về vụ việc đã được đăng lên nhóm Học sinh hư, một nhóm trên Facebook chuyên đấu tranh cho quyền lợi của học sinh. Trong video, một thầy giáo cầm kéo cắt tóc học sinh một cách lởm chởm. Những hình ảnh được đăng sau đó cho thấy nhiều món tóc vương vãi trên sân trường.
Thai Lan yeu cau dieu tra giao vien cat toc hon 100 hoc sinh
Thầy giáo cầm kéo cắt tóc học sinh lởm chởm. Ảnh: Twitter.
Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn video thu về vài trăm nghìn lượt xem và bình luận. Đa số đều bày tỏ thái độ bất bình đối với hành động mang tính bạo lực của thầy giáo.
“Vì sao ông ấy có quyền làm thế với học sinh của mình? Thật nhẫn tâm”, một người nói.
“Các cô, cậu bé sẽ mất rất nhiều thời gian để ổn định tâm lý. Thầy cô không thể hành xử dã man như vậy”, tài khoản khác chia sẻ.
Sau khi video trên lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, các nhà hoạt động trên khắp Thái Lan đã yêu cầu nhà chức trách phải đưa ra hướng dẫn rõ ràng hơn và chấm dứt hình phạt cắt tóc làm nhục trong trường học.
Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Trinuch Thienthong đã chỉ đạo các cơ quan nhà nước mở điều tra về nam giáo viên và hiệu trưởng của trường học xảy ra vụ cắt tóc hàng loạt học sinh. Bà Trinuch cũng thừa nhận rằng hành động của nam giáo viên trên là không thích hợp vì Bộ Giáo dục đã dỡ bỏ các quy định về kiểu tóc với cả nam sinh lẫn nữ sinh từ năm 2020.
Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan cho biết, giáo viên và hiệu trưởng trường học sẽ bị kỷ luật nếu hành động của họ bị chứng minh là sai trái. Bà cũng thừa nhận, việc cắt tóc học sinh để trừng phạt là không thể tha thứ.
Theo tờ The Guardian, vào những năm 1970, chính quyền quân sự Thái Lan áp đặt các quy định nghiêm ngặt về kiểu tóc. Trong nhiều thập niên, nước này từng áp dụng quy định nghiêm ngặt về việc nam sinh phải cắt tóc húi cua kiểu quân đội và nữ sinh phải cắt tóc bob. Những học sinh không tuân thủ quy tắc sẽ bị cắt tóc. Các quy định này đã được Bộ Giáo dục nới lỏng vào mùa xuân năm 2020 song nhiều trường học đã phớt lờ các hướng dẫn và tiếp tục áp dụng quy tắc cũ.
Thảo Nguyên (Theo Bangkokpost)