45 Công trình tham dự Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam 2021 được vào chung khảo

Google News

Sau khi phát động Giải thưởng, Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021 đã nhận được 110 công trình của 25 đầu mối...

Vưà qua, Hội đồng giám khảo đã họp và thông qua kết quả chấm Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam Phan Xuân Dũng.
Sau khi phát động Giải thưởng, Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021 đã nhận được 110 công trình của 25 đầu mối (Liên hiệp Hội KHKT các tỉnh, thành phố, tập đoàn, bộ).
Các công trình được phân vào các lĩnh vực, bao gồm: Lĩnh vực Cơ khí tự động hoá 17 công trình; Lĩnh vực Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống 35 công trình; Lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông 16 công trình; Lĩnh vực Công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên 17 công trình; Lĩnh vực Công nghệ Vật liệu 15 công trình; Lĩnh vực Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới 10 công trình.
45 Cong trinh tham du Giai thuong Sang tao KHCN Viet Nam 2021 duoc vao chung khao
Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam Phan Xuân Dũng cùng các thành viên Ban giám khảo và các thành viên trong Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam tại buổi họp thông qua kết quả chấm giải. 
Theo kết quả đánh giá của Hội đồng giám khảo, có 45 công trình đề nghị Ban Tổ chức xét và trao giải, bao gồm : 4 giải nhất, 08 giải nhì, 14 giải ba và 19 giải khuyến khích, trong đó:
- Lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống gồm 1 giải nhất, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích.
- Lĩnh vực Cơ khí tự động hoá gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích.
- Lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông gồm 2 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải khuyến khích.
- Lĩnh vực công nghệ vật liệu gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải khuyến khích.
- Lĩnh vực công nghệ mới nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích.
- Lĩnh vực năng lượng gồm 2 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải khuyến khích.
Ban tổ chức cũng thông qua đề nghị của Ban giám khảo 3 công trình bảo lưu, 2 công trình đề nghị tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO trao giải cho công trình xuất sắc nhất.
Cũng trong cuộc họp này Ban tổ chức cũng thông qua kế hoạch tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam và giải thưởng WIPO 2021 vào tháng 5/2022 tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội.
Theo vusta