Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hội tỉnh Hà Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026

Google News

TSKH. Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên hiệp Hội tỉnh Hà Giang trong 5 năm qua.

Trong 2 ngày 27 và 28/12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hà Giang, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang (Liên hiệp Hội Hà Giang) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2021 -2026).
Dai hoi Dai bieu Lien hiep Hoi tinh Ha Giang lan thu III, nhiem ky 2021-2026
Toàn cảnh Đại hội.
Tham dự Đại hội Đại biểu lần thứ III có các đồng chí: TSKH. Phan Xuân Dũng, nguyên UV BCH TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam); Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí Phó Tổng Thư ký, lãnh đạo các Ban và Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Lê Tiến Thắng Ủy viên HĐTW Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố; các đồng chí nguyên là lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và 82 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 30.000 trí thức khoa học công nghệ tỉnh Hà Giang và hơn 10.000 hội viên thuộc hệ thống Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh đã về dự Đại hội.
Báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Liên hiệp Hội khẳng định: Liên hiệp Hội tỉnh Hà Giang đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND và UBND tỉnh giao. Công tác lãnh chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thường trực Liên hiệp Hội có nhiều đổi mới, tổ chức bộ máy cơ quan Liên hiệp Hội tỉnh đã được củng cố theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Liên hiệp Hội tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn kết trí thức, làm tốt công tác tư vấn, phản biện đối với các chương trình, đề án, dự án trọng tâm, trọng điểm triển khai trên địa bàn tỉnh; tích cực phối hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh và các Hội thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật trong nhân dân; tổ chức tốt Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, góp phần thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đưa KH&CN vào phục vụ sản xuất và đời sống.
Dai hoi Dai bieu Lien hiep Hoi tinh Ha Giang lan thu III, nhiem ky 2021-2026-Hinh-2
TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Phát biểu tại Đại hội, TSKH. Phan Xuân Dũng biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên hiệp Hội tỉnh Hà Giang trong 5 năm qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Liên hiệp Hội tỉnh Hà Giang phải chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ triển khai tốt việc thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị; tăng cường xây dựng và phát triển củng cố tổ chức hội theo hướng tự nguyện, thiết thực và hiệu quả. Liên hiệp Hội tỉnh phải làm tốt công tác tư vấn, phản biện và giám định KHKT cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh; tiên phong trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học tuyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật để người dân ứng dụng vào sản xuất và đời sống, đặc biệt là đối với nông nghiệp nông thôn. Tiếp tục triển khai tốt các Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong đội ngũ trí thức và người lao động, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Hà Giang.
Dai hoi Dai bieu Lien hiep Hoi tinh Ha Giang lan thu III, nhiem ky 2021-2026-Hinh-3
 Đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Liên hiệp Hội tỉnh Hà Giang trong nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời đã đề nghị Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh nhiệm kỳ 2021 -2026 cần bám sát Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, gắn với chương trình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng của địa phương để triển khai hoạt động của Liên hiệp Hội đạt hiệu quả; đổi mới và tăng cường hoạt động tư vấn, phản biện xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; tăng cường mở rộng mối quan hệ, trao đổi, liên kết, hợp tác với nhà khoa học, các cơ quan Trung ương, xây dựng Liên hiệp Hội thực sự trở thành “Ngôi nhà chung” của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ toàn tỉnh.
Dai hoi Dai bieu Lien hiep Hoi tinh Ha Giang lan thu III, nhiem ky 2021-2026-Hinh-4
 TSKH. Phan Xuân Dũng chúc mừng và tặng hoa cho BCH Liên hiệp Hội tỉnh lần thứ III.
Đại hội đã bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh lần thứ III (nhiệm kỳ 2021 -2026), Ban Chấp hành Liên hiệp hội đã bầu 04 đồng chí vào Ban Thường vụ với các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch; bầu 03 đồng chí vào Ban Kiểm tra. Đồng chí Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh khóa II đã tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh khoá III (nhiệm kỳ 2021- 2026).
Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng bằng khen cho 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội; UBND tỉnh Hà Giang tặng bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 -2021.
Dai hoi Dai bieu Lien hiep Hoi tinh Ha Giang lan thu III, nhiem ky 2021-2026-Hinh-5
 TSKH. Phan Xuân Dũng trao tặng Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam cho các đồng chí có thành tích trong công tác Hội giai đoạn 2016-2021.
Dai hoi Dai bieu Lien hiep Hoi tinh Ha Giang lan thu III, nhiem ky 2021-2026-Hinh-6
 Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng bằng khen cho Cơ quan Liên hiệp Hội tỉnh Hà Giang.
>>> Xem thêm video: Chủ tịch Liên Hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu tiếp thu Chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính và bế mạc Hội nghị.

Video: Đinh Thanh.

Lê Công Lương