Lễ trao Giải thưởng Loa Thành lần thứ 33

Google News

Sáng 12/12, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội diễn ra Lễ trao giải thưởng Loa Thành lần thứ 33 năm 2021.

Giải thưởng do Tổng hội Xây dựng Việt Nam phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là cơ quan bảo trợ thường xuyên cho Giải thưởng này.
Le trao Giai thuong Loa Thanh lan thu 33
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trao Giải Nhất.
Tham dự buổi lễ có TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, đại diện Bộ Xây dựng, Trung ương đoàn, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam cùng các đại diện từ nhiều cơ quan, trường học và sinh viên các trường có thí sinh đoạt giải.
Phát biểu khai mạc Lễ trao Giải thưởng Loa Thành lần thứ 33, TS.KTS Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng năm 2021 cho biết, giải thưởng Loa Thành là giải thưởng được tổ chức thường niên dành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên ngành Kiến trúc và Xây dựng trên toàn quốc.
Giải thưởng được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích sinh viên học tập và say mê nghiên cứu khoa học; qua đó phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ, nâng cao chất lượng đào tạo, đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư trẻ cho ngành xây dựng, kiến trúc, quy hoạch, góp phần hun đúc tinh thần sáng tạo trong khoa học của các em sinh viên, thế hệ tương lai của nền khoa học Việt Nam.
TS.KTS Phan Đăng Sơn đã chia sẻ về tình hình công tác tổ chức Giải thưởng năm 2021, dù bị chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19, các trường đều gặp khó khăn trong hình thức học tập, chủ yếu là hình thức online nhưng vẫn có 20 trường chọn được 188 đồ án gửi đến Ban Tổ chức dự thi. Các trường đạt giải cao là Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (37 đồ án), Đại học Xây dựng Hà Nội (34 đồ án) và Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (25 đồ án).
Le trao Giai thuong Loa Thanh lan thu 33-Hinh-2
 Các sinh viên đạt giải tại buổi Lễ.
Sau quá trình chấm điểm, thảo luận nghiêm túc tại cuộc họp Hội đồng giải thưởng, Ban tổ chức đã quyết định trao 5 giải Nhất, 13 giải Nhì, 23 giải Ba, 23 giải Khuyến khích cho các đồ án đạt chất lượng.
Tại buổi Lễ, TSKH Phan Xuân Dũng đã trao Giải thưởng cho các sinh viên đạt giải Nhất và thay mặt Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam nhận chứng nhận vinh danh đơn vị bảo trợ tổ chức Giải thưởng Loa Thành năm 2021.
Le trao Giai thuong Loa Thanh lan thu 33-Hinh-3
 TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cùng TS Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam thăm triển lãm.
Tổng Hội Xây dựng Việt Nam là thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam. Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện hoạt động bảo trợ đối với Giải thưởng Loa Thành nhằm cổ vũ tinh thần say mê nghiên cứu khoa học của các bạn trẻ, góp phần đào tạo thế hệ nhà khoa học tương lai của Việt Nam.
Le trao Giai thuong Loa Thanh lan thu 33-Hinh-4
 Chứng nhận Vinh danh của Hội Kiến trúc sư trao tặng.
Theo Bích Hồng/vusta