Phú Yên: Triển khai chấm điểm Chung khảo Cuộc thi và Hội thi

Google News

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, ban Tổ chức chọn phương án chấm điểm Chung khảo bằng hình thức trực tuyến và một số giải pháp Hội thi chấm trực tiếp.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nên Chung khảoCuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên & Nhi đồng tỉnh Phú Yên lần thứ 6 (gọi tắt: Cuộc thi) và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 9 (2020-2021) (gọi tắt: Hội thi) Liên hiệp Hội Phú Yên (Cơ quan Thường trực Hội thi và Cuộc thi)cùng vớiBan Tổ chức chọn phương án chấm điểm Chung khảo bằng hình thức trực tuyến và một số giải pháp Hội thi chấm trực tiếp.
Phu Yen: Trien khai cham diem Chung khao Cuoc thi va Hoi thi
Quang cảnh nhóm BGK chấm trực tuyến Chung khảo Cuộc thi lần thứ 6 (2020-2021) 
Thời gian triển khai từ ngày 3/11 kết thúc ngày 9/11/2021.Số lượng thành viên Ban Giám khảo (BGK) Hội thi có 22 thành viên và Cuộc thi có 25.Các thành viên BGK có chuyên môn cao trong từng lĩnh vực và được sự giới thiệu từ các Trường Đại học và Cao đẳng ở tỉnh Phú Yên.
Chung khảo Cuộc thi: Có 65 mô hình, giải pháp thuộc 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập;Phần mềm tin học; Sản phẩm thân thiện với môi trường; Dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ đồ chơi trẻ em; Sản phẩm bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
Chung khảo Hội thi: Có 34 giải pháp thuộc 6 lĩnh vực gồm: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa -Xây dựng - Giao thông và Vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp - Tài nguyên và Môi trường; Y dược; Giáo dục & Đào tạo.
Phu Yen: Trien khai cham diem Chung khao Cuoc thi va Hoi thi-Hinh-2
Quang cảnh nhóm BGK chấm Chung khảo Hội thi lần thứ 9 ( 2020-2021) bằng hình thức trực tiếp, tại Cơ sở 1- Trường Cao đẳng Công thương miền Trung. 
Theo BanTổ chức cho biết: Tổng kết trao giải Cuộc thi và Hội thi sẽ tổ chức đầutháng 12/2021, theo đó phát động Cuộc thi lần thứ 7 (2021-2022) và Hội thi lần thứ 10 (2022-2023)
Theo Huỳnh Thế Đức/vusta