Bảo kê chợ Long Biên: “Bóng ma” Hưng Kính vẫn ám ảnh tiểu thương

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến vụ bảo kê chợ Long Biên, tuy nhiên, "bóng ma" Hưng Kính ông trùm bảo kê vẫn ám ảnh tiểu thương.

Liên quan tới vụ việc bảo kê chợ Long Biên khiến dư luận bức xúc, ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản". 
Nửa tháng sau khi có quyết định được dư luận đồng tình này, PV Kiến Thức đã trở lại chợ Long Biên để ghi nhận tình hình kinh doanh của các tiểu thương. 
Bao ke cho Long Bien: “Bong ma” Hung Kinh van am anh tieu thuong
Hải "Gió", được cho là đàn em của Hưng "Kính" đang thu tiền xe của tiểu thương.

Theo quan sát của PV, so với trước thời điểm thông tin băng nhóm bảo kê chợ Long Biên bị tố giác, chợ bây giờ đã quy củ, gọn gàng hơn trước rất nhiều. 

"Hiện sự việc đang trong quá trình điều tra, tôi mong cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ để các tiểu thương có thể kinh doanh bình thường trở lại", chị N.T.N. (một tiểu thương tại chợ Long Biên) chia sẻ.
Bao ke cho Long Bien: “Bong ma” Hung Kinh van am anh tieu thuong-Hinh-2
Chị N. mong sớm được kinh doanh bình thường trở lại. 
Tuy nhiên, trong câu chuyện, chị N. tỏ ra vẫn run sợ khi nói về băng nhóm bảo kê.
Không chỉ riêng chị N. lo sợ, một số tiểu thương bất ngờ từ chối trả lời Kiến Thức về ông trùm bảo kê Hưng Kính cùng đồng bọn. 
Việc nhiều tiểu thương e dè có lẽ là do vụ án tuy đã được khởi tố, thế nhưng cơ quan điều tra vẫn chưa ra quyết định khởi tố bị án. Hưng Kính cùng đám đàn em vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. 
Chị N. cho biết thêm, hiện các khu bãi đỗ xe đã được phân định rõ ràng, không lộm nhộm như trước. Mặc dù các phân bổ này ngăn nắp, quy củ nhưng do trước đó tiểu thương quen với việc xe hàng đi lại tự do nên cũng gặp chút bỡ ngỡ. 
Theo chị N., do việc đỗ xe được sắp xếp quy củ, ngăn nắp trở lại nên cũng có nhiều điều bất hợp lý với thực tế buôn bán của tiểu thương. Vì vậy, tiểu thương sẽ có đề xuất với Ban quản lý để có giải pháp phù hợp, hài hòa với việc buôn bán trong chợ. 
Bao ke cho Long Bien: “Bong ma” Hung Kinh van am anh tieu thuong-Hinh-3
Quang cảnh chợ Long Biên sáng 12/10. 
Ông Hoàng Văn Đức (lãnh đạo Ban quản lý chợ Long Biên) cho biết: "Hiện các tiểu thương trong chợ vẫn hoạt động buôn bán bình thường".
Trước đó, tại hội nghị trực tuyến với các quận, huyện, thị xã chiều 28/9 Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, hình ảnh nêu trong phóng sự mà báo chí phản ánh thì các hành vi vi phạm pháp luật đã rõ, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm, không để tình trạng trên tái diễn.
Chợ Long Biên có khoảng 1.000 hộ kinh doanh với gần 300 tiểu thương thường xuyên cần chỗ đỗ xe. Mức vé niêm yết cho các lượt xe vào để trả hàng/đóng hàng mà BQL chợ Long Biên được phép thu là từ 15-60 nghìn đồng/lượt.
Tuy nhiên, theo phản ánh của người tố cáo, mức thu này gấp 10 lần và bị nhóm bảo kê tiếp tục thu thêm số tiền cao hơn nhiều lần nữa. Họ phải nộp 200.000-350.000 đồng/lượt. Mỗi lần nộp tiền, tiểu thương chỉ được đi một mình, giao tiền trên tầng 2 của Ban quản lý chợ Long Biên và không nhận được biên lai, hóa đơn.
Sáng 12/10, quang cảnh kinh doanh, bốc vác bên trong chợ Long Biên có vẻ như thưa thớt vì theo lý giải của một số tiểu thương ở đây, khu chợ vốn hoạt động tấp nập về đêm, ban ngày thì hoạt động ít hơn.
Sáng 12/10, quang cảnh kinh doanh, bốc vác bên trong chợ Long Biên có vẻ như thưa thớt vì theo lý giải của một số tiểu thương ở đây, khu chợ vốn hoạt động tấp nập về đêm, ban ngày thì hoạt động ít hơn.
Sáng 12/10, quang cảnh kinh doanh, bốc vác bên trong chợ Long Biên có vẻ như thưa thớt vì theo lý giải của một số tiểu thương ở đây, khu chợ vốn hoạt động tấp nập về đêm, ban ngày thì hoạt động ít hơn.
Sáng 12/10, quang cảnh kinh doanh, bốc vác bên trong chợ Long Biên có vẻ như thưa thớt vì theo lý giải của một số tiểu thương ở đây, khu chợ vốn hoạt động tấp nập về đêm, ban ngày thì hoạt động ít hơn.
Sáng 12/10, quang cảnh kinh doanh, bốc vác bên trong chợ Long Biên có vẻ như thưa thớt vì theo lý giải của một số tiểu thương ở đây, khu chợ vốn hoạt động tấp nập về đêm, ban ngày thì hoạt động ít hơn.
Sáng 12/10, quang cảnh kinh doanh, bốc vác bên trong chợ Long Biên có vẻ như thưa thớt vì theo lý giải của một số tiểu thương ở đây, khu chợ vốn hoạt động tấp nập về đêm, ban ngày thì hoạt động ít hơn.
Lê Tùng