Khởi tố Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến liên quan vụ SAGRI

Google News

(Kiến Thức) - Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Trọng Tuấn - Phó chánh văn phòng thành ủy TPHCM bị khởi tố để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại SAGRI, ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Trọng Tuấn - Phó chánh văn phòng thành ủy TPHCM, nguyên bí thư quận ủy quận 3 cùng hai bị can khác.
Ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn bị khởi tố điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố và thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can.
Được biết, những bị can trên bị khởi tố do có sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).
Khoi to Pho Chu tich UBND TP HCM Tran Vinh Tuyen lien quan vu SAGRI
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến. 
Liên quan vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên, thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã khởi tố nhiều bị can gồm Lê Tấn Hùng, SN 1963; nguyên Tổng Giám đốc SAGRI; trú tại: Số 22 Bis Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1966; nguyên Kế toán trưởng; trú tại: Số 001 chung cư Nguyễn Tri Phương, 7A Thành Thái, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh; Vân Trọng Dũng (SN 1967, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn trú quận 1, TP HCM) và Nguyễn Thành Mỹ (60 tuổi), nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch - đầu tư.
Trong đó, ông Lê Tấn Hùng và bà Nguyễn Thị Thúy bị khởi tố về 2 tội danh: tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Năm 2018, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cũng chỉ ra hàng loạt thiếu sót của Sagri trong việc cho thuê đất, hợp tác đầu tư khi chưa có ý kiến của cơ quan thẩm quyền, đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành. SAGRI còn gây ra các sai phạm nghiêm trọng khác tại hàng loạt dự án đầu tư sử dụng đất công sản.
Được biết, ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Trọng Tuấn - Phó chánh văn phòng thành ủy TPHCM bị khởi tố do có sai phạm liên quan việc quản lý, sử dụng 3 công sản tại địa bàn TP.HCM do Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn quản lý.
Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 2/6 vừa qua, nói về tiến trình điều tra 5 "đại án" kinh tế mà Bộ Công an đang thực hiện, trong đó có vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI), Thiếu tướng Tô Ân Xô nêu rõ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chỉ đạo Bộ Công an làm dứt điểm từ nay đến cuối năm. Bộ Công an là cơ quan có trách nhiệm xác minh, làm rõ. Bộ sẽ thực hiện đúng tinh thần Ban Chỉ đạo đưa ra.
 >>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng

Nguồn: VTC Now

Tâm Đức