Ông Vũ Hồng Sơn bổ nhiệm thần tốc thế nào mà “hâm nóng” nghị trường?

Google News

(Kiến Thức) - Tại kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV, câu chuyện ông Vũ Hùng Sơn đang giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng 389 quốc gia được bổ nhiệm thần tốc được hâm nóng tại nghị trường.
 

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, trả lời chất vấn của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng về việc bổ nhiệm “thần tốc” ông Vũ Hồng Sơn - Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) gây ảnh hưởng tới niềm tin về hiệu quả hoạt động của lực lượng này. Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết, đang phối hợp với các bộ, ban ngành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí liên quan đến bổ nhiệm cán bộ.
Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, ông Vũ Hùng Sơn là Phó Chánh văn Phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia trẻ nhất. Trước khi được bổ nhiệm với cương vị mới này, ông Sơn được biết đến với vai trò là chủ của một Công ty chuyên nhập khẩu xe siêu sang ở Hà Nội (từ năm 2011-2012).
Ông Vũ Hùng Sơn sinh năm 1984, đầu năm 2015, ông Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thuộc Bộ Công thương. Cũng trong năm 2015, ông Sơn trúng tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại.
Ong Vu Hong Son bo nhiem than toc the nao ma “ham nong” nghi truong?
 Ông Vũ Hùng Sơn.
Đến tháng 10/2015, ông Sơn tiếp tục được bổ nhiệm lên làm thư ký của Bộ trưởng Công thương, ông Vũ Huy Hoàng. Sau đó, ông Sơn được giao phụ trách Văn phòng Bộ Công thương.
Tới tháng 1/2018, Bộ Công thương điều động ông Vũ Hùng Sơn nhận công tác tại Cục Quản lý thị trường và bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng. Cùng tháng, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh cử ông Sơn đến nhận công tác biệt phái tại Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia.
Đến 3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, ký văn bản về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Hùng Sơn giữ chức Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia.
Việc chỉ trong một thời gian ngắn nhưng ông Vũ Hùng Sơn được bổ nhiệm thần tốc, kinh qua nhiều vị trí, thậm chí chỉ trong 1 năm ông Sơn được bổ nhiệm 2 lần ở 2 vị trí khác nhau. Dư luận đặt câu hỏi, liệu có việc "nâng đỡ không trong sáng" trong sự việc này? 
Câu hỏi dư luận đặt ra không phải là không có căn cứ khi thời gian qua, liên tiếp các trường hợp được "nâng đỡ không trong sáng" bị báo chí phanh phui. Đơn cử như trường hợp của bà Trần Vũ Quỳnh Anh tại Thanh Hóa. Liên quan đến vụ việc này, Phó chủ tịch Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn đã bị cách chức. 
Sai phạm của ông Tuấn được UBKT xác định: Từ tháng 10/2010 đến 11/2015, với cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, ông Ngô Văn Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định về công tác tổ chức, cán bộ.
Ông bị xác định làm trái quy định của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Thanh Hóa năm 2011; ban hành quyết định không đúng thẩm quyền về thành lập Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức của Sở Xây dựng.
Với trách nhiệm là Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, ông Tuấn ưu ái, nâng đỡ không trong sáng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh trong việc ra các quyết định về công tác cán bộ, vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước như: tiếp nhận, điều động bà Trần Vũ Quỳnh Anh từ nhân viên hợp đồng ở đơn vị sự nghiệp về làm công chức chuyên môn; trong một thời gian rất ngắn bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, đề nghị quy hoạch chức danh Phó giám đốc Sở; việc kết nạp Đảng, tham gia Đảng ủy Sở Xây dựng.
Ông Tuấn ban hành quyết định về tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ không đúng thẩm quyền, vi phạm tiêu chuẩn cán bộ do cấp có thẩm quyền quy định; bổ nhiệm nhiều trưởng phòng, phó trưởng phòng chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn; điển hình là trường hợp bà Trần Vũ Quỳnh Anh.
Một trường hợp khác khiến dư luận xôn xao đó là việc bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Anh Khoa (con trai Thứ trưởng Tài Chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn). Trước đó, vào tháng 6/2017, sau khi báo chí thông tin về việc thăng tiến nhanh chóng của ông Đồ Hoàng Anh Khoa, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính khẳng định việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động cán bộ đối với ông Khoa, công tác tại Tổng cục Hải quan được thực hiện đúng quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến phản ánh của các cơ quan báo chí, tránh tạo dư luận không tốt về công tác cán bộ, Tổng cục Hải quan đã điều chuyển ông Ðỗ Hoàng Anh Khoa không còn giữ chức vụ Trưởng phòng Thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan (Cục Ðiều tra Chống buôn lậu) về công tác tại Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan; nhận nhiệm vụ hàm trưởng phòng, chuyên trách công tác chuyên môn tại Cơ quan thường trực Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, không giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Đến tháng 9/2019, Tổng cục Hải quan lại bất ngờ xác nhận, việc bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Anh Khoa giữ chức Trưởng phòng Kiểm soát rủi ro người và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh (Cục Quản lý rủi ro, Tổng cục Hải quan). Sự việc một lần nữa lại khiến dư luận xôn xao, bàn tán. 
Các trường hợp kể trên chỉ là một vài vụ việc điển hình khiến dư luận đặt dấu hỏi về quy trình bổ nhiệm, ngoài ra, rất nhiều sự việc khác đã bị báo chí phản ánh. 
Vậy nên, trường hợp của ông Vũ Hùng Sơn lại một lần nữa khiến dư luận đặt dấu hỏi, thậm chí, nghị trường Quốc hội cũng phải đưa trường hợp ông Sơn ra để thảo luận. 
Trả lời về trường hợp này, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nói: “Riêng về trường hợp cá nhân đại biểu nêu, chúng tôi đã rà soát và có trao đổi với các cơ quan chức năng, kể cả Bộ Nội vụ cũng như Ủy ban Kiểm tra T.Ư, cũng như Ban Tổ chức T.Ư về một số điều kiện tiêu chuẩn, tiêu chí liên quan đến cán bộ. Và xin báo cáo đại biểu trong văn bản mới”.

Ông Vũ Hùng Sơn là con trai của ông Vũ Mạnh Hải, nổi tiếng cùng với thương hiệu vàng bạc Bảo Tín Mạnh Hải thuộc Tập đoàn vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu và là cháu ruột của ông Vũ Minh Châu - ông chủ của Tập đoàn vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu.

Ngay khi Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tiếp nhận ông Vũ Hùng Sơn, Văn Phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia sẽ có 5 Phó Chánh văn phòng, gồm: Ông Dương Xuân Sinh, ông Trương Văn Ba, ông Đỗ Ngọc Cảnh, ông Trần Đức Đông. Ông Đàm Thanh Thế vẫn giữ chức vụ Chánh văn phòng.
>>> Xem thêm video: Được bổ nhiệm thần tốc, cựu thư ký Bộ trưởng Bộ Công Thương bị “kiểm tra”

Nguồn: VTC 14.

Trung Vương