Vì sao Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận bị tạm đình chỉ chức vụ?

Google News

(Kiến Thức) - Do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát thanh toán các nguồn chi lương, phụ cấp... dẫn đến vụ án tham ô tài sản tại Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết, ông Nguyễn Quang Thời vừa bị tạm đình chỉ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Ngày 24/11, Sở Y tế Bình Thuận cho biết, đơn vị đã có Quyết định tạm đình chỉ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đối với ông Nguyễn Quang Thời từ ngày 23/11/2020.
Thời hạn tạm đình chỉ chức vụ có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định, tức là ngày 23/11/2020, cho đến khi có quyết định mới của Sở Y tế. Trong thời gian tạm đình chỉ chức vụ, ông Thời được hưởng chế độ, chính sách và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định.
Ông Thời bị tạm đình chỉ chức vụ do có sai phạm liên quan trong vụ án tham ô tài sản tại Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết (Bình Thuận).
Vi sao Pho Giam doc Benh vien da khoa Binh Thuan bi tam dinh chi chuc vu?
Trung tâm y tế TP Phan Thiết. Ảnh: NLĐ 
Cụ thể, từ tháng 11/2013 - tháng 9/2017, ông Thời giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện TP Phan Thiết và Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế TP Phan Thiết đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát thanh toán các nguồn chi lương, phụ cấp... dẫn đến vụ án tham ô tài sản tại Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết.
Trong thời gian dài, ông Nguyễn Duy Hiển - nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán của Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết đã lợi dụng lập khống 40 bộ hồ sơ chi lương, 4 bộ hồ sơ chi tiền ốm đau, thai sản, 15 hồ sơ chi thu nhập tăng thêm, 1 hồ sơ chi truy lĩnh tăng lương, 1 hồ sơ chi lương làm ngoài giờ với số tiền lập khống để chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng.
Trong đó, ông Thời đã trực tiếp ký 3 bộ chứng từ thanh toán tiền lương, 1 bộ chứng từ ốm đau thai sản, 7 bộ chứng từ thu nhập tăng thêm với tổng số tiền hơn 527 triệu đồng mà ông Hiển lập khống, chiếm đoạt.
Tháng 6/2018, Hiển xin thôi chức Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính ở Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết và được chuyển về Sở Y tế tỉnh Bình Thuận làm chuyên viên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Duy Hiển vào ngày 13/5/2019. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2014 đến tháng 6/2018, đối tượng này đã lập khống bảng lương, các khoản phụ cấp của đơn vị và kê khống số lượng người được hưởng chế độ thai sản, ốm đau... để chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng.
Tại Cơ quan điều tra, Hiển khai thực hiện hành vi trên là do có chỉ đạo của lãnh đạo Bệnh viện thành phố Phan Thiết để lấy tiền chi các khoản không có hóa đơn, chứng từ của đơn vị. Số tiền chiếm đoạt, Hiển đã sử dụng một phần để chi tiếp khách, chi bỏ phong bì cho các đoàn thanh tra, chi tặng quà…
Liên quan vụ án trên, ngày 22/6, Sở Y tế Bình Thuận đã công bố quyết định kỷ luật ông Nguyễn Trung Hà, Giam đốc và ông Ngô Giang Vũ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết do có liên quan đến hành vi phạm tội của ông Nguyễn Duy Hiển, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết (Bình Thuận).
Theo đó, ông Nguyễn Trung Hà, giữ chức Giám đốc Trung tâm Y tế Phan Thiết từ tháng 9/2017, chịu trách nhiệm quản lý sử dụng số tiền trong tài khoản của đơn vị và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, từ tháng 9/2017 đến 6/2018, do thiếu kiểm tra việc thu chi tài chính, đã để ông Nguyễn Duy Hiển lập khống 16 hồ sơ chi lương và ốm đau thai sản, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng (ông Hà đã trực tiếp ký 13 bộ hồ sơ thanh toán).
Ông Ngô Giang Vũ, giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết từ tháng 7/2015, do thiếu kiểm tra, ký duyệt 35 bộ hồ sơ chi lương và ốm đau thai sản do ông Hiển lập khống, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.
Với những sai phạm trên, ông Nguyễn Trung Hà, Giám đốc và ông Ngô Giang Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết đã bị cách chức.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan.
>>> Mời độc giả xem thêm video Bộ Công an khám xét Bệnh viện mắt TP.HCM

Nguồn: THĐT  

Tâm Đức