Nam thanh niên 31 tuổi bị cưa máy cắt xuyên thấu bụng

Google News

Bệnh nhân N.V.L, được cấp cứu trong trạng thái choáng, mất máu nhiều, lộ mạc nối ruột ra ngoài do bị cưa máy cắt vào bụng.

Nhờ kích hoạt báo động đỏ nội viện cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã cứu sống nam thanh niên bị cưa máy cắt xuyên thấu bụng mất máu, lộ quai ruột từ cửa tử trở về.
Bệnh nhân N.V.L, (31 tuổi, trú tại khu Khe Nước, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên cấp cứu trong trạng thái choáng, mất máu nhiều, lộ mạc nối ruột ra ngoài do bị cưa máy cắt vào bụng.
Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, phối hợp các chuyên khoa thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng tại chỗ và nhanh chóng chuyển người bệnh vào phòng mổ tiến hành phẫu thuật cấp cứu xử trí tổn thương.
Nam thanh nien 31 tuoi bi cua may cat xuyen thau bung
 Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ kiểm tra thăm dò ổ bụng thấy có khoảng 500ml máu loãng không đông cùng máu cục đen, mạc nối lớn lòi ra ngoài, chảy máu, đứt cân cơ chéo bé.
Đồng thời, kíp phẫu thuật phát hiện ruột thừa xung huyết, tăng kích thước, các bác sĩ tiến hành hội chẩn ngay tại phòng mổ và quyết định loại bỏ ruột thừa viêm cho bệnh nhân.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong suốt quá trình phẫu thuật hồi sức, truyền máu, xử trí các tổn thương, bệnh nhân đã vượt qua tình trạng nguy hiểm tính mạng.
Chị M, vợ của bệnh nhân không khỏi vui mừng: “Gia đình vô cùng cảm kích và không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành gửi đến các y bác sĩ đã cứu sống chồng tôi. Những ngày sau ca phẫu thuật chứng kiến sức khỏe của chồng tiến triển tốt lên từng ngày dưới sự chăm sóc, điều trị của các y bác sĩ tôi rất vui mừng”.
BSCKI Hoàng Dũng, Trưởng khoa Ngoại cho biết: “Đây là ca phẫu thuật cấp cứu vết thương thấu bụng phức tạp, bệnh nhân có thể tử vong vì mất máu cấp, nhiễm trùng ổ bụng, nếu không được cấp cứu, xử trí kịp thời.
Chúng tôi đã phải rất thận trọng kiểm tra, cầm máu tốt các vị trí tổn thương, thao tác phẫu tích nhanh chóng, chuẩn xác, hạn chế tối đa nguy cơ sốc mất máu và không gây tổn thương thêm các cơ quan khác.”
Việc can thiệp, phẫu thuật kịp thời, hiệu quả các trường hợp tối cấp cứu ngoại khoa do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt… như chấn thương phức tạp ổ bụng, tim, phổi … ngay tại địa phương sẽ hạn chế chuyển tuyến trên, tăng cơ hội sống cho bệnh nhân, giảm tỷ lệ tử vong.
Thúy Nga