Xây dựng VUSTA là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam

Google News

Ngày 22/7 tại TP HCM, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Hội nghị giao ban LHH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022.

Đến dự hội nghị có đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, TP HCM và đại diện 62 LHH các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Xay dung VUSTA la ngoi nha chung cua doi ngu tri thuc KH&CN Viet Nam
 Toàn cảnh hội nghị giao ban LHHVN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương năm 2022.

Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng, Phó Chủ tịch LHHVN Phạm Quang Thao, Tổng Thư ký LHHVN Nguyễn Quyết Chiến, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Lê Hồng Sơn; Chủ tịch LHH TP HCM-Nguyễn Văn Phước, đồng chủ trì hội nghị.

Xay dung VUSTA la ngoi nha chung cua doi ngu tri thuc KH&CN Viet Nam-Hinh-2
TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch LHHVN cho biết, thời gian qua, LHHVN đã chuẩn bị và tổ chức rất thành công Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2022; có 106 trí thức KH&CN tiêu biểu đã được tôn vinh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự lễ tôn vinh, phát biểu chỉ đạo và trao tặng biểu trưng, bằng khen của LHHVN, tặng quà của Chủ tịch nước tới các trí thức KH&CN tiêu biểu.

LHHVN đã phối hợp với Uỷ ban KHCNMT và Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi gặp mặt của Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội với các vị đại biểu Quốc hội khoá XV là nhà khoa học.

LHHVN cũng đã tiếp đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu xuống thăm và làm việc để đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa các cơ quan Quốc hội với LHHVN thời gian qua, dự kiến Kế hoạch phối hợp chuẩn bị các nội dung của kỳ họp 4, Quốc hội khóa XV và năm 2023.

Ngoài ra, LHHVN đã tiếp đoàn công tác của Ban Dân vận TW do Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW xuống thăm và làm việc nhằm khảo sát về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, quy chế và tổ chức hoạt động của LHHVN.

Đảng Đoàn LHHVN thành lập các Đoàn công tác làm việc với 9 tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phát triển đội ngũ trí thức của các địa phương.

LHHVN đã thực hiện vai trò làm cầu nối giữa các tổ chức thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung đối với đội ngũ trí thức KH&CN, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách phát triển; đoàn kết tập hợp các trí thức KH&CN qua các hoạt động về KH&CN, phổ biến kiến thức, công tác tư tưởng cho trí thức, chính sách với trí thức, đào tạo nguồn nhân lực...

Xay dung VUSTA la ngoi nha chung cua doi ngu tri thuc KH&CN Viet Nam-Hinh-3
 Trưởng ban Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội, LHHVN Bùi Kim Tuyến trình bày tóm tắt một số đề xuất, kiến nghị...nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam.

Các LHH tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đã có nhiều đổi mới trong các hoạt động KH&CN, Phổ biến kiến thức…, tổ chức thành công các cuộc thi sáng tạo khoa học: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc đã tạo ra nguồn động viên, khích lệ rất lớn trong cộng đồng các nhà khoa học.

Các Liên hiệp Hội các tỉnh, TP trực thuộc trung ương có vai trò hết sức quan trọng trong công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong thời gian tới, LHHVN và các LHH các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương sẽ cùng nhau tích cực triển khai các hoạt động, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao đối với việc xây dựng và phát triển LHH Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội, là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam ở trong và ngoài nước, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Xay dung VUSTA la ngoi nha chung cua doi ngu tri thuc KH&CN Viet Nam-Hinh-4
 Đại diện 62 LHH các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày báo cáo, đề xuất, kiến nghị và tập trung thảo luận về cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức LHHVN đối với đất nước, các cơ chế, chính sách đối với phát triển khoa học và công nghệ...

Để phát huy những kết quả đã đạt được và hạn chế tối đa những khó khăn, trong 6 tháng cuối năm, LHHVN và LHH các địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 theo kế hoạch đã đề ra, trong đó có 10 nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với các Liên hiệp Hội địa phương nhằm tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam.

>>> Mời độc giả xem thêm video Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu bế mạc Hội nghị toàn quốc:
 
Hữu Tôn - Thiên Bảo