Myanmar chi 2 tỷ USD cho quân đội vào năm 2013

Google News

(Kiến Thức) - Myanmar dự định chi 2 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng trong năm tài chính 2013-2014.

Tạp chí quốc phòng Jane’s Defense đưa tin, chính phủ Myanmar dự thảo ngân sách dành cho quốc phòng trong năm tài chính 2013-2014 là 2 tỷ USD, chiếm khoảng 20,8% ngân sách quốc gia.

Dự thảo ngân sách quốc gia được chính phủ Myanmar đệ trình lên quốc hội nước này vào ngày 19/2/2013, và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4/2013. Theo các chuyên gia, phân bổ tài chính cho Quân đội Myanmar đã giảm so với năm tài chính 2012-2013.

Tuy nhiên, theo luật Quỹ Đặc biệt của Myanmar, chi tiêu dành cho quốc phòng trong ngân sách quốc gia không bao gồm nguồn vốn cho các doanh nghiệp trong quân đội.

 Xe tăng chiến đấu Type-59D của Quân đội Myanmar

Luật Quỹ Đặc biệt của Myanmar được thông qua vào tháng 3/2011, cho phép các lực lượng vũ trang sử dụng các khoản tiền bổ sung mà không phải chịu sự giám sát của Quốc hội nước này.

Các khoản tiền bổ sung cho Quân đội Myanmar thường được thu về từ việc khai thác các mỏ khoáng sản, chủ yếu là khí gas tự nhiên. Do sự tăng trưởng của đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực khí đốt, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) nhận định tổng sản phẩm nội địa của Myanmar sẽ tăng từ 59 tỷ USD (năm 2013) tới 77 tỷ USD (năm 2017) với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm khoảng 7%.

Myanmar chủ yếu nhập vũ khí từ Trung Quốc và Nga. Ngoài ra, họ cũng mua từ một số nước như Ukraine, Ấn Độ, Triều Tiên, Hàn Quốc, Pakistan, Ba Lan và Singapore.

Nguyễn Hoàng